Tiếng Việt | English

13/12/2016 - 17:59

Người dân cùng bảo vệ an ninh biên giới

Trước đây, tình hình buôn lậu, đá gà, đánh bài ăn tiền, tình hình mất an ninh, trật tự (ANTT),... trên địa bàn xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh biên giới. Thế nhưng, kể từ khi địa phương triển khai thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm, ấp khu vực biên giới” thông qua nhiều hình thức cụ thể, các vụ việc trên ngày càng được ngăn chặn và giải quyết một cách kịp thời.


Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và bảo vệ cột mốc

Qua 5 năm thực hiện phong trào, tình hình ANTT trên địa bàn xã ngày một ổn định, người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người dân ngày càng tích cực sản xuất, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương. Do đó, đời sống của người dân trong xã được nâng lên rõ rệt, tình hình trên tuyến biên giới luôn được ổn định.

Dựa trên cơ sở các nội dung tự quản và tình hình thực tế ở địa bàn, chính quyền xã xây dựng các quy ước tự quản phù hợp với thực tế địa bàn, tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký thực hiện phong trào; đồng thời làm văn bản ký cam kết. Chính quyền địa phương còn tiến hành giao nhiệm vụ cho nhân dân tham gia tự quản 1 cột mốc, 1 cột dấu mốc, 3,17km đường biên giới và phạm vi tự quản cho từng ấp, hộ gia đình trên thực địa.

Ngay từ khi thực hiện phong trào, chính quyền xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền Luật Biên giới Quốc gia đến từng ấp, hộ gia đình.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã, ĐBP Mỹ Thạnh Tây và trưởng ấp thường xuyên thông báo kịp thời cho nhau những vấn đề về chủ quyền, lãnh thổ, đường biên, cột mốc và ANTT liên quan đến phong trào tự quản của địa phương. Thực hiện chế độ trao đổi tình hình theo định kỳ hàng tuần. Ngoài ra, hàng tháng, chính quyền xã còn chủ trì phối hợp ĐBP Mỹ Thạnh Tây tổ chức giao ban với các trưởng ấp để nghe phản ánh các hoạt động tự quản của từng ấp và hướng dẫn giải quyết các vấn đề vướng mắc, mới nảy sinh.

"Qua 5 năm thực hiện phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm, ấp khu vực biên giới", UBND xã chủ trì, phối hợp ĐBP Mỹ Thạnh Tây xây dựng cụ thể kế hoạch phong trào, thành lập ban chỉ đạo. Theo đó, triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân được 68 cuộc với trên 2.100 lượt người dự. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền sâu, rộng đến nhân dân; đồng thời, khen thưởng kịp thời những gương điển hình để phong trào ngày càng đạt hiệu quả cao hơn” - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Hưng - Nguyễn Văn Nghiêm cho biết.

Từ khi triển khai thực hiện phong trào đến nay, toàn xã có 25/25 hộ có đất sản xuất giáp đường biên giới đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới; 100% hộ trên địa bàn đăng ký tự quản ANTT xóm, ấp khu vực biên giới. Thông qua phong trào, nhân dân cung cấp 52 nguồn tin, trong đó có 11 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ biên giới và 41 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Trần Văn Ngọc, người dân ấp 1 bộc bạch: “Những năm qua, được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ ĐBP nên người dân đều nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức cảnh giác trong việc giữ vững biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị nhân dân 2 bên biên giới”.

Qua 5 năm thực hiện phong trào, toàn xã có 2 tập thể, 10 cá nhân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng; 5 cá nhân được UBND huyện khen thưởng; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc” cho 15 cá nhân đóng góp tích cực cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng.

Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm, ấp khu vực biên giới” trên địa bàn xã Bình Hòa Hưng mang lại hiệu quả tích cực. Từ đó, không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội mà còn phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH ở địa phương./.

K.Tiến - T.Hữu

Chia sẻ bài viết