Tiếng Việt | English

30/12/2019 - 21:35

Nguyễn Thị Oanh đoạt danh hiệu “Vận động viên tiêu biểu năm 2019”

Nguyễn Thị Oanh đã vượt qua Ánh Viên, Huy Hoàng để đoạt danh hiệu “Vận động viên tiêu biểu năm 2019”.

Nguyễn Thị Oanh đoạt danh hiệu “Vận động viên tiêu biểu năm 2019” (Ảnh: Ngọc Duy)
Ngày 30/12/2019, cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019 đã diễn ra. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những tài năng của Thể thao Việt Nam nỗ lực hết sức mình mang về thành tích xuất sắc cho thể thao nước nhà trên đấu trước trong nước và quốc tế.

Kết quả, vận động viên Nguyễn Thị Oanh ở môn Điền kinh (Bắc Giang) đã đoạt danh hiệu “Vận động viên tiêu biểu năm 2019” với số điểm 846, hơn Nguyễn Thị Anh Viên môn Bơi (77 điểm) và Nguyễn Huy Hoàng môn Bơi (704 điểm).

Ở SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh gây ấn tượng mạnh khi giành 3 tấm HCV ở 3 nội dung tham gia thi đấu. Đặc biệt, vận động viên quê Bắc Giang đoạt 2 HCV và phá kỷ lục SEA Games các cự ly 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ.

Kết quả bầu chọn
Trong khi đó, ở hạng mục “Huấn luyện viên tiêu biểu năm 2019”, HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng áp đảo. Cựu HLV của Bình Dương đạt 428 điểm, hơn người đứng thứ 2 là HLV Trần Văn Sỹ (Điền kinh – 290 điểm).

Ở cuộc bầu chọn dành cho VĐV người khuyết tật, VĐV điền kinh Cao Ngọc Hùng đã giành danh hiệu “Vận động viên người khuyết tật xuất sắc nhất năm 2019” với 572 điểm. Trong khi đó, ở hạng mục “HLV thể thao người khuyết tật”, HLV Đặng Văn Phúc (Điền kinh) đã về nhất với 342 điểm, người đứng thứ 2 là HLV Nguyễn Đăng Viên môn Bơi (240 điểm)./.

Theo PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết