Tiếng Việt | English

25/12/2017 - 09:29

Nhân vật đối lập Aleksey Navalny ra tranh cử tổng thống Nga

Ngày 24/12, một loạt cuộc tụ tập đông người tham dự đã diễn ra ở nhiều thành phố của Nga để ủng hộ nhân vật đối lập Aleksey Navalny ra tranh cử tổng thống nước này vào năm 2018.


Ông Alexei Navalny tại Moskva ngày 31/01. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Những cuộc tụ tập này diễn ra tại thủ đô Moskva, St-Petersburg, Irkutsk, Novosibirsk và Krasnoyarsk, trong đó tại cuộc tụ tập ở Moskva, Novosibirsk và St-Petersburg có sự giám sát của đại diện Ủy ban bầu cử thành phố.

Trước đó ông Navalny tuyên bố dự định tổ chức tập hợp các nhóm sáng kiến ủng hộ tại 20 thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, từ hồi mùa Hè người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương Nga Ella Pamphilova đã cho biết tại kỳ bầu cử lần này ông Navalny không có cơ hội ra ứng cử vì đã có tiền án, và theo luật pháp chỉ khôi phục lại quyền ứng cử vào năm 2028.

Trong ngày 24/12, ông Navalny đã nộp đơn ứng cử lên ủy ban trên, song đại diện ủy ban Evgheni Shevchenko cho biết việc nộp đơn không có nghĩa là xác nhận tư cách ứng cử viên của người nộp đơn./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết