Tiếng Việt | English

09/07/2024 - 14:26

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Trụ

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn

Qua nửa nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã có nhiều nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động nhiều phong trào, hoạt động khơi dậy sức sáng tạo, phát huy tiềm năng của PN trên các lĩnh vực.

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, giúp phong trào PN phát triển, Hội LHPN huyện tập trung triển khai, thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội” với chỉ tiêu cụ thể: “Hàng năm, 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.

Các cấp Hội sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý cán bộ, hội viên (HV) và quản lý văn bản điều hành”. Trên cơ sở đó, các cấp Hội tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, sử dụng các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; thành lập, duy trì các fangage, nhóm Facebook, Zalo để trao đổi thông tin về công tác Hội và phong trào PN.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Trụ hỗ trợ vốn giúp phụ nữ phát triển kinh tế

Từ khi thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới” và “Xây dựng người PN Long An tự tin, tự trọng, khát vọng vươn lên” do Trung ương và Tỉnh hội phát động, nhiều mô hình tập hợp HV theo lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, hoạt động theo đối tượng, lứa tuổi, theo địa bàn, theo chuyên đề “ra đời” để thu hút phát triển HV.

Tiêu biểu phải kể đến mô hình 1+1 (1 chi hội khá kèm chi hội yếu; 1 HV vận động 1 PN tham gia tổ chức Hội; 1 đảng viên nữ bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng 1 chi hội trưởng/tổ trưởng/tổ phó, 1 HV nữ cán bộ, công chức, viên chức/ủy viên ban chấp hành; 1 chi hội mạnh kết nghĩa giúp đỡ 1 chi hội yếu hoặc 1 HV có điều kiện hỗ trợ 1 HV có hoàn cảnh khó khăn;…); mô hình “3 có, 3 biết” (có HV tiên phong, có hoạt động hàng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động; biết mặt HV, biết hoàn cảnh HV và biết nhu cầu HVPN). Bên cạnh đó, các cấp Hội còn duy trì 35 câu lạc bộ thể thao, 33 “Địa chỉ tin cậy”; thành lập 10 Tổ truyền thông cộng đồng; Tổ tiết kiệm, Tổ hợp tác kinh tế, Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, “PN có giúp PN khó”;... Đến nay, 100% cơ sở Hội có xây dựng mô hình thu hút HV đặc thù như Tổ PN tôn giáo, Tổ PN tiểu thương,...

Hội luôn chủ động tìm kiếm, xây dựng nhiều mô hình kinh tế giúp nâng cao đời sống HVPN. Theo đó, Hội duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội với 64 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ hơn 156 tỉ đồng cho gần 2.800 hộ vay; hỗ trợ PN vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác với hơn 250 hộ vay số tiền gần 3 tỉ đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 1.300 lao động nữ;...

“Từ sự hỗ trợ trên, nhiều HVPN đã có việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Các cấp Hội đã giúp 161 hộ, trong đó số hộ do PN làm chủ hộ thoát nghèo, cận nghèo là 77 hộ” - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Trụ - Nguyễn Thị Kim Cương thông tin.

Góp phần vào sự phát triển của địa phương

Về công tác an sinh xã hội, Hội LHPN các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả Chương trình Mẹ đỡ đầu, đã kết nối, hỗ trợ 17 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện; tặng học bổng, máy tính bảng, tổ chức Tết Trung thu, thăm và tặng quà cho gần 700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,... với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng; vận động xây dựng 36 Mái ấm tình thương; phối hợp tổ chức “Tết quân - dân” với các hoạt động: Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người già neo đơn, HVPN có hoàn cảnh khó khăn; gói bánh tét để tặng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón tết;... tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, các cấp Hội còn xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình: Ngôi nhà xanh; Biến rác thành tiền; Áo trắng yêu thương; Tiếp sức học sinh đến trường; Học bổng cho em; Kết nối yêu thương cho PN và trẻ em;...

Một dấu ấn nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua là các cấp Hội đã thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao: Thực hiện 22 công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn với mặt đường rộng từ 5m trở lên; nhân rộng mô hình Tuyến đường bình yên, kiểu mẫu và mô hình Ngôi nhà xanh cho 10 cơ sở Hội; xây dựng mô hình Gia đình 5 có, 3 sạch; Tuyến đường xanh, sạch, đẹp; Đường hoa PN;...

Nhân rộng mô hình Ngôi nhà xanh tại 10 xã, thị trấn

Bà Lê Thị Mun (khu phố Tân Bình, thị trấn Tân Trụ) bày tỏ: “Khi được địa phương thông tin, gia đình tôi tự nguyện hiến hơn 100m2 đất để bêtông hóa đường giao thông nông thôn. Đường quê mở rộng, tôi tham gia trồng hoa, cây xanh để tuyến đường thêm sạch, đẹp”.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương cho biết: “Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, hoạt động hỗ trợ PN phát triển toàn diện, đặc biệt là nâng cao quyền năng kinh tế cho PN. Đồng thời, phát huy sự đoàn kết, sáng tạo, năng động và không ngừng đổi mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, xây dựng tổ chức Hội vững về chất, mạnh về lượng, góp phần vào sự phát triển của địa phương./.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bình Trinh Đông Chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bình Trinh Đông Chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới 

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thực hiện nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết