Tiếng Việt | English

17/03/2021 - 14:10

Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong tháng 3

Trong tháng 3, ngoài các hoạt động chăm lo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An còn chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1.981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hướng tới Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

hoạt động sôi nổi, thiết thực trong tháng 3

Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành phối hợp tổ chức họp mặt, nói chuyện chuyên đề chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc cho biết: “Mở đầu chuỗi hoạt động ở các cấp CĐ là hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. LĐLĐ tỉnh phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp  từ ngày 01 đến 08/3/2021, tập trung đồng loạt vào ngày 08/3/2021. Đây là hoạt động góp phần tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam gắn liền với nét duyên dáng, dịu dàng của phụ nữ Việt, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa áo dài của Việt Nam”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Út - Trưởng ban Nữ công CĐ cơ sở Trường Tiểu học An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, chia sẻ: “Vừa qua, CĐ cơ sở trường tổ chức Hội thi Duyên dáng áo dài trong giáo viên nữ. Hội thi là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam và nét đẹp của áo dài truyền thống”.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Cần Đước - Đặng Văn Hùng, trong tháng 3, các cấp CĐ trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thi tìm hiểu kiến thức, nói chuyện chuyên đề về hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Phối hợp cơ quan, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lao động nữ, trong đó chú trọng tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNVCLĐ,...

LĐLĐ các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Tân Thạnh, Châu Thành,... cũng phát động, tổ chức nhiều hoạt động: Tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện các tiêu chí thi đua, các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; đồng thời, thực hiện tốt việc đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và nhân rộng gương điển hình, gương vượt khó của nữ CNVCLĐ,... Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức - Nguyễn Anh Thư cho biết: “Các CĐ cơ sở trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động như hội thảo, tọa đàm, dã ngoại, xem phim, thi nấu ăn, thi cắm hoa,... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chị em trong Ngày Quốc tế Phụ nữ. Các hoạt động này nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của chị em, khích lệ tinh thần  để phát huy truyền thống “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, xứng đáng là nữ đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà””.

Ngoài các hoạt động trên, thời gian tới, các cấp CĐ cần tiếp tục “đa dạng hóa” các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho lao động nữ; có thêm nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, của tổ chức CĐ, những chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nữ CNVCLĐ, đoàn viên CĐ; thường xuyên ôn lại truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,... Đồng thời, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết