
Lực lượng công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tính trong vụ án xóa sổ đường dây vận chuyển hàng cấm
Suốt chặng đường lịch sử ấy, hàng loạt vụ án lớn đã được lực lượng CALA triệt phá thành công mà theo cách nói của Trung tá Trần Đình Hạnh - Phó Trưởng phòng PV01, đó là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ khi khoác lên mình màu áo người chiến sĩ CA nhân dân. Tất cả vì bình yên cho cuộc sống nhân dân.
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ ma túy khủng
Một trong những vụ án lớn được lực lượng CALA triệt phá thành công trong thời gian qua là đường dây sản xuất tiêu thụ ma túy khủng với kẻ cầm đầu là Lục Gia Khánh trên địa bàn huyện Đức Hòa. Số lượng ma túy được phát hiện hơn 100kg và thuộc khối lượng lớn nhất thời điểm đó.
Tháng 02/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CALA phát hiện tại nhà Lục Kiên, ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa có sử dụng một số hóa chất, thuốc tân dược nghi dùng để sản xuất ma túy trái phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã thu thập được các mẫu hóa chất mang đi giám định. Không nằm ngoài dự đoán, số hóa chất này đều là tiền chất để sản xuất ma túy.
Xác định đây là đường dây sản xuất ma túy quy mô lớn, ngày 26/3/2012, Giám đốc CA tỉnh quyết định thành lập Ban chuyên án để đấu tranh. Hàng trăm trinh sát được tung ra để phá án, thu thập chứng cứ. Gần 2 tháng ăn, ngủ ngoài trời, thâm nhập, những chứng cứ liên quan đến quá trình sản xuất, mua bán trái phép ma túy đã nằm trong lòng bàn tay lực lượng CA. Điều kiện đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định tung đòn phá án.
15 giờ, ngày 06/5/2012, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ CALA bất ngờ ập vào căn biệt thự của Lục Kiên, bắt quả tang 4 đối tượng đang sản xuất ma túy trái phép. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ trên 4,1kg ma túy tổng hợp loại Methamphetamine và Ketamine cùng nhiều loại tiền chất, hóa chất, dụng cụ để sản xuất ma túy; đồng thời thu giữ 20 điện thoại di động, 13 xe môtô, 1 xế hộp hạng sang, trên 2,5 tỉ đồng tiền mặt cùng một số ngoại tệ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phong tỏa khẩn cấp 6 tài khoản ngân hàng với số tiền trên 11,5 tỉ đồng để phục vụ công tác điều tra.
Sau gần 4 tháng điều tra, ngày 19/11/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án để chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố đối với 18 đối tượng về các tội sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tội che giấu tội phạm. Trong đó, Lục Gia Khánh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây, cùng với đó, đa số các đối tượng trong vụ án này đều là người thân của Lục Gia Khánh.
Trong quá trình hoạt động, đường dây sản xuất, mua bán trái phép ma túy này đã sản xuất hơn 100kg ma túy tổng hợp đưa ra thị trường tiêu thụ.
Ngày 02/4/2013, phiên tòa xét xử vụ án được mở. Sau 4 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên mức án tử hình đối với Lục Gia Khánh về tội sản xuất trái phép chất ma túy, 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; 3 bị cáo: Lục Gia Quy (anh trai của Khánh), Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Ngọc Lâm nhận mức án tù chung thân; các bị cáo: Đào Cẩm Hùng, Vầy A Thị và Lưu Ánh Viên bị tuyên cùng mức tù 20 năm; bị cáo Nguyễn Phú Hản - người bị cáo buộc đã bán cho Lục Gia Khánh tổng cộng 444 thùng thuốc tây các loại để Khánh điều chế chất ma túy, bị tuyên phạt 18 năm tù; Lục Kiên (cha của Lục Gia Khánh), Lục Bích Yến (em gái Khánh) và Lê Thị Yến Trinh cùng bị phạt 16 năm tù; Lưu Chí Mẫn 15 năm tù; Vầy Nhựt Hoa 12 năm tù; Sầm Anh Thư (vợ của Lục Gia Khánh) 10 năm tù và Nguyễn Thị Nho 7 năm tù với các tội sản xuất trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. 2 bị cáo chịu mức án nhẹ nhất là Dương Thượng Hùng 2 năm tù và Vầy Nhựt Minh 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.
Xóa sổ đường dây vận chuyển hàng cấm
Sau một thời gian hoạt động buôn lậu trên địa bàn huyện Đức Huệ có phần tạm lắng thì đầu năm 2015, lực lượng CALA phát hiện một số nhóm đối tượng chuyên mua thuốc lá ngoại nhập lậu, vận chuyển từ địa bàn giáp ranh biên giới Campuchia sâu vào nội địa để bán lại cho các đối tượng khác đưa ra thị trường tiêu thụ. Trong đó, nổi lên nhóm đối tượng do Nguyễn Hữu Tính (SN 1976), ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, cầm đầu. Băng nhóm này hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ và có sự phân công cụ thể cho từng người tham gia. Thậm chí, để đề phòng lực lượng chức năng, Nguyễn Hữu Tính còn chỉ đạo cho đàn em tổ chức cảnh giới, sẵn sàng chống trả để giải thoát cho đồng bọn trong trường hợp bị phát hiện.
Khi đã nắm chắc phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này, ngày 05/3/2015, CALA quyết định thành lập Ban chuyên án để phá bằng được đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm này. Ròng rã nửa năm theo dõi, điều tra để củng cố chứng cứ, ngày 24/9/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra CALA quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tính, đối tượng cầm đầu; Nguyễn Thành Chính (SN 1980), đối tượng quản lý nhóm khuân vác và đối tượng Nguyễn Cảnh Nhân phụ trách cảnh giới. Khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Hữu Tính, cơ quan CA thu giữ 3 xuồng gắn máy cao tốc cùng 8 điện thoại và hàng loạt giấy tờ, sổ sách liên quan trực tiếp đến quá trình vận chuyển, mua bán hàng cấm.
Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh bắt 18 đối tượng trong đường dây, trong đó ra quyết định khởi tố đối với 11 đối tượng và xử lý hành chính 7 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã dùng xuồng máy cao tốc vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ bờ đê biên giới, thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ đến ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, giao cho các đối tượng khác tiếp tục vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Sau khi triệt phá đường dây vận chuyển thuốc lá lậu này, tình hình buôn lậu được kiềm chế, các đối tượng hoạt động không còn manh động như trước.
Hơn 1 tháng, bắt 2 đối tượng cướp tiệm vàng
Khoảng 14 giờ 5 phút, ngày 15/6/2017, tại tiệm vàng Kim Ngọc, số 1091, Quốc lộ 1, phường Tân Khánh, TP.Tân An xảy ra vụ cướp táo tợn. 2 đối tượng đi xe môtô, mặc áo khoác, bịt mặt lao vào tiệm vàng Kim Ngọc dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và dùng mã tấu chém bà Lê Thị Vân - chủ tiệm và bà Lê Thị Kiều Oanh - phụ bán. 2 đối tượng đập vỡ tủ kính, lấy nhiều vòng, nhẫn vàng với trọng lượng 10 lượng vàng 18K rồi nhanh chân tẩu thoát. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài phút.
Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh có mặt tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Xác định đây là vụ cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh gây hoang mang trong dư luận nên Giám đốc CA tỉnh quyết định thành lập Ban chuyên án để huy động lực lượng, phương tiện sớm đấu tranh, làm rõ vụ án.

Vụ án cướp tiệm vàng được lực lượng Công an Long An phá trong vòng hơn 1 tháng
Hàng loạt trinh sát được tung ra lần theo dấu vết tội phạm, hình ảnh các camera an ninh dọc theo tuyến Quốc lộ 1 cũng được trưng dụng để nhận diện hình ảnh 2 tên tội phạm. Đồng thời, CALA cũng gửi thông tin, đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng cho CA các tỉnh lân cận phối hợp điều tra. Một trong những thông tin quý giá được trích xuất từ các các camera an ninh gần khu vực xảy ra vụ cướp là trong 2 ngày trước đó, có 2 đối tượng tình nghi thường xuyên chạy qua tiệm vàng như để dò xét. Xác định đây là 2 nghi can chính, các mũi trinh sát tập trung truy xét. Ngày 15/7/2017, thông tin từ trinh sát báo về, phát hiện 1 nghi can giống đặc điểm nhận dạng đang trên đường đi TP.HCM, lập tức, Ban chuyên án cho lệnh bắt khẩn cấp. Đối tượng khai tên Phạm Văn Bé (SN 1986, ngụ xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Từ lời khai của Bé, 1 tuần sau, đối tượng Nguyễn Hữu Thuận (SN 1988, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) sa lưới khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Cả 2 đối tượng thừa nhận là bạn tù, sau khi chấp hành án xong đã rủ nhau thực hiện vụ cướp tiệm vàng.
Vụ án sau đó được Tòa án nhân dân TP.Tân An đưa ra xét xử với mức phạt 11 năm tù dành cho Bé và 10 năm tù dành cho Thuận về tội cướp tài sản. Theo CA tỉnh, những năm gần đây, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xuất hiện nhiều hình thức tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao. Do đó, lực lượng CALA tiếp tục nâng cao các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm địa bàn, quản lý đối tượng nhằm ngăn chặn các hành vi phạm tội, bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân./.
Kiên Định