Tiếng Việt | English

18/08/2020 - 09:40

Thanh niên góp phần phòng, chống tội phạm

Thời gian qua, người dân trên địa bàn xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An có cuộc sống yên bình hơn nhờ mô hình Nhóm Thanh niên (TN) xung kích, phòng, chống tội phạm. Đây cũng là một trong những việc làm ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chung tay xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhóm Thanh niên xung kích, phòng, chống tội phạm thường xuyên tuần tra nắm bắt tình hình trên địa bàn

Nhóm Thanh niên xung kích, phòng, chống tội phạm thường xuyên tuần tra nắm bắt tình hình trên địa bàn

Mô hình Nhóm TN xung kích, phòng, chống tội phạm được Đoàn xã Hướng Thọ Phú thành lập vào đầu năm 2019 với 5 thành viên và chọn Chi đoàn ấp Đạo Thạnh làm điểm. Năm 2020, Đoàn xã tiếp tục nhân rộng mô hình đến Chi đoàn ấp 4, góp phần tiếp tục tuyên truyền đến ĐVTN trên địa bàn hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa trong việc tham gia hoạt động phòng, chống tội phạm.

Các thành viên trong nhóm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với nhiệm vụ được giao; thường xuyên nắm thông tin của người dân, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; theo dõi, tiếp cận những đối tượng biểu hiện nghiện ma túy, TN có nguy cơ vi phạm pháp luật, sau đó thông tin cho nhóm và trình báo lực lượng công an kịp thời xử lý.

Gần 2 năm đi vào hoạt động, mô hình đã phát huy được hiệu quả. Đặc biệt, nhóm đã tố giác 1 trường hợp nghiện ma túy đá, 2 điểm đánh bạc và giao cho Công an xã xử lý. Bí thư Đoàn xã Hướng Thọ Phú - Nguyễn Thanh Phúc cho biết: “Không chỉ ĐVTN ấp Đạo Thạnh và ấp 4 mà ĐVTN ở các địa phương lân cận cũng nhiệt tình tham gia. Điển hình, trong lần tuần tra, đoàn viên Nguyễn Hồng Thanh (ngụ ấp 1) phát hiện một số TN tụ tập đua xe trái phép ở cầu vượt số 5, đã trình báo Công an xã ngăn chặn kịp thời. Điều này thể hiện ĐVTN luôn đồng lòng, có ý thức, tinh thần phòng, chống tội phạm”.

Ngoài ra, Nhóm TN xung kích, phòng, chống tội phạm còn phối hợp Công an xã, Chi đoàn Dân quân cơ động xã thường xuyên tổ chức trực 24/24 vào những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị ở địa phương hoặc tham gia tuần tra nắm bắt tình hình trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2020, Đoàn xã Hướng Thọ Phú tổ chức 3 buổi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook với 40 ĐVTN tham gia. Đồng thời, ĐVTN được Công an xã hướng dẫn một số kỹ năng như lắng nghe ý kiến tố giác tội phạm; kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống khi tham gia trấn áp tội phạm; kỹ năng tuyên truyền trong công tác phòng, chống tội phạm; thuyết phục TN không tham gia sử dụng ma túy;…

Song song đó, nhóm còn phối hợp giúp đỡ, cảm hóa giáo dục các TN chậm tiến tại cộng đồng. Năm qua, nhóm giúp 1 TN tái hòa nhập cộng đồng và 2 TN có nguy cơ vi phạm pháp luật có việc làm ổn định.

Nhờ triển khai hiệu quả, đồng bộ nhiều biện pháp, Nhóm TN xung kích, phòng, chống tội phạm đã thực sự trở thành mô hình điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, góp phần xây dựng ổn định kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết