
Đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn
Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số
Hằng năm, tỉnh đều tổ chức Tháng hành động Vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Năm 2025, Tháng hành động được triển khai với chủ đề “BĐG và an toàn cho PN và trẻ em gái trong kỷ nguyên số” nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện BĐG, đồng thời chú trọng bảo vệ an toàn cho PN và trẻ em gái trước các rủi ro trên không gian mạng.
Kế hoạch cũng khuyến khích PN mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ, tham gia xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và bình đẳng.
Những năm gần đây, công tác BĐG tại tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, trong đó Hội Liên hiệp (LH) PN các cấp giữ vai trò nòng cốt. Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã góp phần đưa Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 vào cuộc sống, tạo nền tảng để PN phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.
Trong lĩnh vực chính trị, công tác cán bộ nữ được ưu tiên. Các cấp Hội chủ động tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ vào quy hoạch, tham gia đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm vị trí lãnh đạo. Nhờ đó, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt hơn 34,43%; nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh đạt 17,9% và cấp xã đạt 30,7%.
Một số địa phương đã có cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ nữ. Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên cho biết: “Trong lĩnh vực kinh tế, các cấp Hội đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất, khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững. Tổng dư nợ do Hội quản lý đạt hơn 6.000 tỉ đồng, tạo điều kiện để hàng ngàn PN tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Toàn tỉnh có hơn 23.700 lượt PN được đào tạo nghề, hơn 27.000 người được giới thiệu việc làm. Riêng Đề án số 939 về hỗ trợ PN khởi nghiệp đã hình thành nhiều mô hình kinh doanh hiệu quả; hiện toàn tỉnh có 69 hợp tác xã do PN làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 750 lao động nữ”.
Ở lĩnh vực xã hội, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được triển khai sâu, rộng, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh tổ chức hơn 13.500 buổi truyền thông, thu hút hơn 333.000 lượt người tham dự; hơn 33.000 lượt thanh niên được trang bị kiến thức tiền hôn nhân, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.
Các mô hình Địa chỉ tin cậy cộng đồng, Ngôi nhà an toàn được mở rộng đến 100% xã, phường, hỗ trợ kịp thời PN và trẻ em bị bạo lực.

Liên hoan Gia đình “5 không, 3 sạch” (Ảnh: Ngọc Diêu)
Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh chú trọng tuyên truyền BĐG trên nền tảng số, lan tỏa hàng trăm tin, bài, video clip, infographic qua fanpage, website và các kênh truyền thông địa phương. Hơn 20.000 lượt hội viên đã tham gia các lớp tập huấn liên quan đến kỹ năng sống, phòng, chống xâm hại, lừa đảo trực tuyến, chăm sóc sức khỏe sinh sản…
Bà Nguyễn Thị Kim Liên cho biết thêm: “Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập hiện nay, Hội LHPN tỉnh xác định đây là cơ hội để thúc đẩy BĐG và giúp PN phát triển toàn diện. Hội tập trung nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, hội viên thông qua các lớp tập huấn “ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội”, hướng dẫn sử dụng nền tảng trực tuyến, hỗ trợ PN học tập, khởi nghiệp và kinh doanh online. Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng tạo môi trường học tập bình đẳng, khuyến khích PN học tập suốt đời, phát triển bản thân, đồng thời vận động nam giới cùng chia sẻ việc nhà để PN có điều kiện tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Tất cả những việc làm đó nhằm hướng tới mục tiêu: PN Việt Nam tự tin, sáng tạo,
làm chủ công nghệ và chủ động hội nhập trong thời đại số”.
.jpg)
Trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Ngọc Diêu)
Tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em phát triển
Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội còn thực hiện nhiều cuộc giám sát việc triển khai Luật BĐG; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); chính sách cán bộ nữ, hỗ trợ PN dân tộc thiểu số và PN nghèo. Nhiều kiến nghị về chính sách từ cơ sở được chuyển đến các cơ quan chức năng và đã được điều chỉnh phù hợp thực tế.
Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 PN yếu thế; vận động hơn 320.000 PN tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình; trao tặng hàng ngàn suất học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Công tác chăm lo trẻ em, nhất là trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt, cũng được tỉnh quan tâm. Nhiều chương trình hỗ trợ học bổng, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, trang bị dụng cụ học tập… được triển khai với tổng kinh phí hơn 27 tỉ đồng.
Đáng chú ý, mô hình Mẹ đỡ đầu đã hỗ trợ chăm sóc hơn 620 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điểm tựa tinh thần và điều kiện học tập.

Chăm lo cho trẻ em gái vùng biên giới
Những kết quả trên phản ánh sự nỗ lực của Hội LHPN các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, BĐG không chỉ là trách nhiệm của riêng PN mà cần sự chung tay của toàn xã hội.
“Thực tế, trong quá trình thực hiện BĐG tại địa phương, đặc biệt ở khu vực nông thôn, biên giới còn nhiều khó khăn và rào cản. Trước hết, nhận thức xã hội về BĐG ở một số nơi vẫn còn hạn chế, định kiến giới vẫn tồn tại, do đó PN ít có cơ hội thể hiện năng lực, tham gia vào các vị trí lãnh đạo hoặc quyết định trong cộng đồng. Thứ hai, điều kiện kinh tế và trình độ học vấn của PN nông thôn, biên giới còn thấp, việc tiếp cận thông tin, công nghệ, dịch vụ xã hội còn khó khăn. Điều này làm hạn chế khả năng học tập, việc làm và phát triển bản thân của chị em. Thứ ba, gánh nặng việc gia đình và trách nhiệm chăm sóc các con, người thân, chủ yếu đặt lên vai PN, khiến họ ít có thời gian tham gia các hoạt động xã hội hay học tập nâng cao năng lực. Trước những khó khăn đó, Hội LHPN tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐG, thay đổi định kiến và thúc đẩy vai trò, tiếng nói của PN. Hỗ trợ PN học nghề, vay vốn, khởi nghiệp, tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số, tạo sinh kế bền vững. Phối hợp chính quyền, các ban, ngành để lồng ghép mục tiêu BĐG trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và biên giới. Vận động nam giới cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình để PN có thêm điều kiện phát triển bản thân” - bà Nguyễn Thị Kim Liên thông tin.
Trong các trường học hiện nay, nhiều chương trình và hoạt động dành riêng cho trẻ em gái được triển khai thường xuyên, thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo của ngành Giáo dục và các cấp, các ngành. Những hoạt động này góp phần hỗ trợ các em phát triển toàn diện, tự tin và an toàn hơn trong môi trường số.
“Trường em đang tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ với nội dung phổ biến kiến thức về sức khỏe PN và kỹ năng phòng, chống xâm hại đối với trẻ em gái. Nhờ đó, kiến thức của em được nâng cao rõ rệt, đồng thời em cũng hiểu thêm những điều cần lưu ý khi tiếp xúc với bạn khác giới, giúp bảo vệ bản thân tốt hơn” - em Nguyễn Trần Quỳnh Tâm - học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, nói.
Còn em Phùng Kim Thanh Trúc - học sinh Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu, bày tỏ: “Trong trường, chúng em được tham gia các tiết học trải nghiệm về giáo dục giới tính, được tổ chức riêng cho nam và nữ. Những buổi học này giúp chúng em hiểu rõ hơn về cơ thể, tâm lý, biết tôn trọng bản thân và bạn bè, từ đó xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Trong kỷ nguyên số, chúng em có nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin và nguồn tri thức phong phú trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra không ít thách thức, khi một số công việc có thể bị thay thế. Nếu biết sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách đúng đắn và hợp lý, chúng em sẽ biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho học tập và đời sống; ngược lại, sử dụng thiếu kiểm soát có thể mang đến nhiều rủi ro”.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Tây Ninh đứng trước cơ hội lớn để biến công nghệ thành động lực thúc đẩy BĐG. Khi PN và trẻ em gái được tạo điều kiện tiếp cận, học tập và sáng tạo trên nền tảng số, không chỉ có khả năng làm chủ cuộc sống mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững, toàn diện và nhân văn của tỉnh trong tương lai./.
Anh Thảo