Tiếng Việt | English

25/11/2025 - 12:35

'Sinh kế vững - Đời sống ấm no'

Thời gian qua, nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế được thực hiện nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho các hộ nghèo, cận nghèo. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Sinh kế trao tay - cơ hội đổi thay

Giai đoạn 2024-2025, xã triển khai 2 dự án chăn nuôi bò sinh sản cho hộ cận nghèo và hộ có người bị khuyết tật từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Với phương châm “trao cần câu thay vì trao con cá”, mỗi hộ được hỗ trợ 2 con bò cái giống để nuôi, nhờ đó có thêm thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lập Giáp Thành Công cho biết: “Giảm nghèo bền vững là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành của chính quyền địa phương và ý chí vươn lên của từng hộ dân. Nhận thấy hỗ trợ tiền hoặc cho vay nhỏ, lẻ không mang lại hiệu quả lâu dài, xã chuyển hướng hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững. Nhờ đó, hộ nghèo của xã còn 0,31% và hộ cận nghèo còn 1,46%, giảm đáng kể so với giai đoạn trước”.

Song song đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hội thực hiện hiệu quả Đề án số 939 về hỗ trợ PN khởi nghiệp. Phát huy nội lực, mỗi hội viên PN đóng góp từ 2-5 triệu đồng, giúp vốn cho hội viên PN mua bán nhỏ, có phương tiện sinh kế. Năm 2025, Hội tạo điều kiện cho 6 hội viên tiếp cận nguồn vốn hơn 300 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn vốn hỗ trợ PN phát triển.

Bà Võ Thị Nương (sinh năm 1966, ngụ ấp Rừng Sến, xã Đức Lập) là một trong những hội viên được hỗ trợ sinh kế. Năm 2021, qua bình xét, gia đình bà chính thức được ra khỏi danh sách hộ cận nghèo của địa phương. Đây không chỉ là kết quả sau những nỗ lực của gia đình bà Nương mà còn là “trái ngọt” từ mô hình hỗ trợ vốn của Hội LHPN xã.

Bà Võ Thị Nương (ngụ xã Đức Lập) được hỗ trợ vốn để nuôi bò, phát triển kinh tế gia đình

Bà Nương kể, trước đây cuộc sống vô cùng chật vật, sống trong căn nhà xuống cấp, chủ yếu làm thuê để trang trải sinh hoạt. Nhờ Hội LHPN xã tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng, bà mạnh dạn mua 2 con bò sữa về nuôi.

Sau thời gian chăm sóc, cứ khoảng 9 tháng, bò sinh sản một lứa, mỗi bê con bán được khoảng 15 triệu đồng. Từ khoản thu này, bà vừa trang trải sinh hoạt, vừa đầu tư trồng thêm rau màu và nuôi gà, vịt để từng bước cải thiện cuộc sống. Giờ đây, cuộc sống gia đình bà đã khấm khá hơn, nhà cửa được sửa lại khang trang.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Lập Nguyễn Thị Thúy Kiều cho biết: “Đẩy mạnh phong trào “PN giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”, Hội còn thường xuyên vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật. Trong năm, Hội phối hợp các ngành chức năng mở 3 lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi như trồng tre lấy măng, nuôi bò,… thu hút 90 lượt người tham gia... Thời gian tới, Hội tiếp tục rà soát hội viên PN có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, chú trọng tạo việc làm, trao phương tiện sinh kế để có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững”.

“Chìa khóa” để hộ nghèo vươn lên

Dự án đa sinh kế tại xã Long Cang đã hỗ trợ sinh kế cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo

Giai đoạn 2020-2025, xã Long Cang xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trung tâm và được toàn hệ thống chính trị triển khai quyết liệt. Xã phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, đồng thời chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình hỗ trợ. Nhiều giải pháp được thực hiện song song, từ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đến chuyển đổi sinh kế,... góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Từng là hộ cận nghèo, chị Phạm Thị Kim Phượng (ngụ ấp 5, xã Long Cang) một mình nuôi 2 người con, trong khi bản thân mắc bệnh thận và nhiều lần phẫu thuật, cuộc sống rất chật vật. Năm 2024, thông qua Hội LHPN xã vận động, chị được nhà hảo tâm hỗ trợ 3 triệu đồng làm vốn thu mua phế liệu, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Cũng trong năm, xã thực hiện dự án đa sinh kế,  hỗ trợ 200 con gà con cho gia đình chị nuôi. Sau khoảng 3 tháng, chị Phượng bán được lứa đầu tiên, thu về khoảng 18 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, chị tiếp tục đầu tư nuôi thêm gà, vịt. “Tôi thật sự biết ơn chính quyền và các đoàn thể xã đã kịp thời hỗ trợ sinh kế, giúp mẹ con tôi có cơ hội ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên” - chị Phượng nói.

Nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị cùng tinh thần nỗ lực của người dân, nhận thức về giảm nghèo của người dân Long Cang đã có bước chuyển biến tích cực. Người dân không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại mà chủ động đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện nay, hộ nghèo của xã giảm còn 0,23% và hộ cận nghèo còn 0,83%.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Long Cang Trương Minh Phục cho biết: “Thời gian tới, UBND xã thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo. Bên cạnh đó, xã tiếp tục phối hợp MTTQ và các đoàn thể xây dựng lộ trình hỗ trợ hằng năm cho hộ nghèo, cận nghèo thông qua các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tập trung vào dự án sinh kế và nâng cao tiếp cận thông tin”.

Những mô hình sinh kế thiết thực đang mở ra cơ hội thay đổi cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Khi chính sách đi đúng hướng và người dân nỗ lực vươn lên, mục tiêu giảm nghèo bền vững không còn là hành trình đơn độc mà trở thành nhiệm vụ chung của cả cộng đồng./.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết