Tiếng Việt | English

23/12/2015 - 06:00

Ông Blatter bị FIFA đòi lại nhà, điện thoại và cắt địa chỉ email

FIFA cho biết ông Sepp Blatter đã được yêu cầu phải sớm rời khỏi căn hộ được cấp cho ông tại Zurich (Thụy Sĩ) trước khi cuộc bầu cử mới của FIFA bắt đầu vào ngày 26-2 tới. Ngoài ra, ông cũng bị đòi lại điện thoại và địa chỉ email làm việc do FIFA cấp.

 

Sepp Blatter bị FIFA đòi lại nhà. Ảnh: Reuters

Ông Sepp Blatter bị Ủy ban đạo đức FIFA cấm hoạt động bóng đá trong 8 năm và phải nộp phạt 33.700 bảng Anh vào hôm qua (21-12) vì tham nhũng. Tuy nhiên, do cuộc bầu cử chủ tịch FIFA mới phải đến cuối tháng 2 mới bắt đầu nên hiện tại ông Blatter vẫn được phép ở tại căn hộ do FIFA cấp, nhưng ông được yêu cầu phải dời đi trước khi cuộc bầu cử bắt đầu.

Không chỉ bị đòi lại nhà, ông Sepp Blatter còn bị yêu cầu phải nộp lại điện thoại và cắt địa chỉ email của FIFA.

Theo luật sư của Blatter, thân chủ của ông vẫn còn hợp đồng lao động với FIFA đến cuối tháng 2-2016. Vì vậy, ông vẫn được phép sử dụng nhà, xe, điện thoại và nhận lương (không được tiết lộ) cho đến khi hết hạn hợp đồng theo luật lao động của Thụy Sĩ./.

H.Lam/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết