Tiếng Việt | English

18/01/2021 - 17:26

Phó Tư lệnh Biên phòng kiểm tra phòng, chống dịch Covid - 19 tại Long An

Ngày 18/01, Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Biên phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương (thứ 3, trái sang) tặng quà chúc tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An thông tin về tình hình trên tuyến biên giới, công tác trực, bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng biên phòng.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, biên phòng Long An được tăng cường 180 cán bộ, chiến sĩ, học viên Học viện Biên phòng. Hiện, trên tuyến biên giới có 48 trạm, tổ, chốt bố trí làm nhiệm vụ kiểm soát ở dọc biên giới dài gần 133km.

Thời gian qua, có hàng trăm trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới bị biên phòng phát hiện, ngăn chặn và đưa vào khu cách ly. Hiện nay, người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Campuchia còn nhiều nên có nhu cầu về quê ăn Tết. Vì vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhập cảnh trái phép. 

"Đánh giá rõ nguy cơ này, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng các kế hoạch và thường xuyên quán triệt và chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định và nêu cao tinh thần cảnh giác. Qua đó, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra nhập cảnh trái phép, góp phần quan trọng vào công tác ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh Covid-19", Đại tá Phạm Phú Phước nói.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Biên phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Nếu để xảy ra nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng thì sẽ làm xáo trộn cuộc sống của người dân, ngoài sức khỏe bị ảnh hưởng thì còn tác động tiêu cực nhiều mặt, trên các lĩnh vực khác. Vì vậy, ngoài công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới thì phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch".

Đồng thời, ông yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ để động viên và giúp đỡ kịp thời. Mặt khác, phải thực hiện tốt các chế độ trực tết và chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Sau khi làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương kiểm tra thực tế công tác thực hiện nhiệm vụ tại một số đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, đồng thời cũng thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ./.

Đức

Chia sẻ bài viết