Tiếng Việt | English

10/04/2018 - 13:04

Phối hợp bắt trộm

2 đối tượng Tâm và Hùng cùng Dụng cụ dùng bẻ khóa xe

2 đối tượng Tâm và Hùng cùng dụng cụ dùng bẻ khóa xe 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Tâm (SN 1995), ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng và Ngô Văn Hùng (SN 1992), ngụ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, cùng thuê trọ tại quận Bình Tân, TP.HCM về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 11 giờ, ngày 26/01/2018, Tâm và Hùng đến ấp 1, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, mang theo bộ phá khóa xe. Cả 2 phát hiện xe môtô biển số 62H3-2132 của bà Võ Thị Bé Năm, ngụ ấp 1, xã Lạc Tấn, dựng trước nhà, không người trông coi, Hùng dùng dụng cụ bẻ khóa, trộm xe rồi tẩu thoát về hướng TP.HCM. Phát hiện mất xe, bà Năm trình báo công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng thông báo đến Công an thị trấn Bến Lức và Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm thị trấn Bến Lức phối hợp chốt chặn.

Đến khoảng 14 giờ l5 phút cùng ngày, khi Hùng và Tâm đến ngã tư Long Kim thuộc khu phố 7, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, bị lực lượng Công an cùng Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm thị trấn Bến Lức chốt chặn, bắt giữ cùng tang vật.

Kiểm tra trên người 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ mở phá khóa cùng một số tang vật liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng, ngoài thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên, cả 2 còn khai nhận thực hiện 3 vụ trộm khác trên địa bàn huyện Tân Trụ và 3 vụ ở các huyện: Bến Lức, Thủ Thừa và Cần Đước./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết