Tiếng Việt | English

08/11/2023 - 09:17

Phòng, chống buôn lậu dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tiềm ẩn nguy cơ gia tăng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu (ĐBPCK) Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ buôn lậu

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ buôn lậu

Triệt phá buôn lậu

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBPCK Mỹ Quý Tây, cho biết: Đồn phụ trách quản lý đoạn biên giới dài gần 14km, qua địa bàn xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn do đơn vị quản lý cơ bản ổn định.

Công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc, bám nắm địa bàn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên. Bên cạnh đó, Đồn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, ở khu vực biên giới, hoạt động của các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện, ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Đồn phối hợp các lực lượng chức năng huy động lực lượng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 16/9/2023, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm thủ tục cho hành khách xuất, nhập cảnh. Trong quá trình kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh, phát hiện bên trong hành lý của 1 đối tượng cất giấu 2 khẩu súng ngắn.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Thương (SN 1991, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Vụ việc được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ ĐBPCK Mỹ Quý Tây, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng hệ thống “chim lợn” canh đường thông suốt với nhau ở các địa điểm như công an xã, hải quan, ĐBP, các trạm, chốt. Khi phát hiện cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, bọn chúng thông báo cho nhau để cảnh giới, né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Hoạt động của tội phạm thường xuyên thay đổi, ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để thông tin, liên lạc, có sự câu nối giữa trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, đời sống người dân ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, nhận thức còn hạn chế nên dễ bị lôi kéo, mua chuộc tiếp tay, vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu,...

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Để bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới, Đồn thường xuyên đổi mới phương thức đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác; mở các đợt cao điểm đấu tranh với các đường dây, ổ, nhóm tội phạm qua biên giới, không để hình thành điểm nóng, phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đồn chủ trì và phối hợp các lực lượng khác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý 38 vụ/36 đối tượng (giảm 48 vụ/10 đối tượng so cùng kỳ). Tang vật thu giữ gồm: 11.660 gói thuốc lá ngoại, 155kg pháo, 43,6g ma túy, 4 môtô không rõ nguồn gốc, 10 con bò, 2 ôtô; khởi tố 5 vụ/12 đối tượng, bàn giao Công an tỉnh và Công an huyện Đức Huệ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Đồn còn phối hợp Công an tỉnh Phú Yên, Tây Ninh, TP.HCM, TP.Hà Nội bắt 10 vụ/11 đối tượng, tang vật thu giữ: 41,27g ma túy, 1 xe ôtô có liên quan trong các vụ án mà đối tượng đang lẩn trốn bên phía Campuchia, bàn giao cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, các loại tội phạm

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, các loại tội phạm

Theo Thượng tá Phạm Thành Trung, thị trường hàng hóa có nhiều biến động phức tạp, giá cả có xu hướng gia tăng, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao trong các dịp lễ, tết. Lợi dụng tình hình này, hoạt động của các đối tượng buôn lậu sẽ gia tăng.

Nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là những tháng cuối năm 2023, Đồn chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm.

Đồn tiếp tục bố trí lực lượng chốt chặn ở các đường mòn, lối mở, kiên quyết đấu tranh với đối tượng buôn lậu; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trên khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu; phối hợp các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết