Tiếng Việt | English

28/04/2021 - 21:40

Sáng mãi tấm gương Bộ đội Cụ Hồ

Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An đã triển khai, thực hiện và tạo được sự lan tỏa sâu, rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Lực lượng vũ trang Long An cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân vùng hạn, mặn

Lực lượng vũ trang Long An cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân vùng hạn, mặn

Thượng tá Nguyễn Minh Tấn-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh khẳng định: Việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được cấp ủy, chỉ huy các cấp  trong LLVT tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm với tinh thần đổi mới, thực chất, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  và cuộc vận động Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy các cơ quan, đơn vị  thực hiện tốt việc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc, chỉ đạo toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo gương Bác; Tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu; tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Nhiều mô hình hoạt động của LLVT tỉnh mang lại hiệu quả cao như: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh trong các cơ sở thờ tự tôn giáo, công nhân trong khu công nghiệp, chủ nhà trọ, giáo dục quốc phòng-an ninh cho các chủ hộ trên tuyến biên giới; Nắm, quản lý tình hình tư tưởng của chiến sĩ; Tuyển đảng viên nhập ngũ và quản lý, sử dụng đảng viên xuất ngũ; Xây dựng lực lượng, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phản động trên mạng xã hội, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng; Phối hợp thực hiện công tác dân vận hiệu quả, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; LLVT đồng hành cùng doanh nghiệp, chung sức xây dựng nông thôn mới; Xây dựng lực lượng Tự vệ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn;...

Mô hình “Hũ gạo tình thương” đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng được duy trì trong suốt hơn 10 năm qua

Mô hình “Hũ gạo tình thương” đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng được duy trì trong suốt hơn 10 năm qua

Riêng các mô hình: Hũ gạo tình thương hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học;  Vững bước em đến trường giúp trẻ em nghèo, hiếu học; Chung tay góp sức, giúp trẻ đến trường, ươm mầm tương lai của các địa phương, đơn vị đã để lại ấn tượng với  chính quyền và người dân địa phương.  Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh  giúp đỡ, tặng quà, nhận đỡ đầu 650 học sinh nghèo học giỏi.  Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực của người lính cụ Hồ trong việc học và làm theo gương Bác.

Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng qua mỗi thời kỳ, với tinh thần trách nhiệm và những nhiệm vụ, yêu cầu mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng, khắc sâu lời dạy của Bác để thêm bản lĩnh, phát huy phẩm chất, sáng mãi tấm gương  “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới./.

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc Phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân. 3 năm liền từ năm 2018 đến 2020, Bộ CHQS tỉnh được Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng Cờ thi đua; Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi giai đoạn 2015-2020. Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh vinh dự  được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết