Tiếng Việt | English

14/12/2020 - 12:59

Số ca nhiễm mới COVID-19 trong 1 ngày tại Mỹ cao nhất thế giới

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 ghi nhận tại Mỹ cao nhất thế giới, với lần lượt 179.220 ca và 1.347 ca.


Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện Tisch ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7 giờ 30 ngày 14/12 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới có 72,62 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi ghi nhận thêm hơn 526.181 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 1,61 triệu ca.

Hiện còn 20,15 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân cần điều trị tích cực chiếm 0,5%.

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 ghi nhận tại Mỹ cao nhất thế giới, với lần lượt 179.220 ca và 1.347 ca.

Đến nay, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 16,72 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2 và 306.429 ca tử vong.

Toàn khu vực Bắc Mỹ xác nhận gần 19,30 triệu ca nhiễm sau khi thêm gần 200.000 ca trong 24 giờ qua.

Tại Nam Mỹ, trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 21.395 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 690 ca tử vong do COVID-19.

Số ca nhiễm mới trong 1 ngày qua tại Brazil bằng 40% so với ngày trước đó. Tính đến nay, Brazil có tổng cộng 6,9 triệu ca nhiễm và 181.419 ca tử vong, cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới trong ngày ghi nhận tại các nước tiếp tục cao.

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất khu vực (28.080 ca), tiếp sau là Thổ Nhĩ Kỳ (26.919 ca), Anh (18.447 ca), Italy (17.938 ca) và Pháp (11.533 ca).

Châu Âu hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 với tổng số ca nhiễm trên 21,65 triệu ca.

Trong 24 giờ qua, châu Á ghi nhận thêm hơn 75.000 ca nhiễm, trong đó Ấn Độ có thêm 27.336 ca và Iran thêm 7.451 ca. Hiện toàn châu Á có tổng cộng 17,25 triệu ca nhiễm và khoảng 296.000 ca tử vong.

Châu Phi ghi nhận 16.320 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó Nam Phi có 7.999 ca và Maroc có 2.012 ca. Tổng số ca nhiễm tại châu lục này đã lên tới 2,39 triệu ca.

Chính phủ Eswatini thông báo Thủ tướng Eswatini Ambrose Dlamini ngày 13/12 đã tử vong tại một bệnh viện ở Nam Phi.

Ông Dlamini, 52 tuổi, đã được đưa tới một bệnh viện ở nước láng giềng Nam Phi vào đầu tháng 12, 2 tuần sau khi ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Eswatini, trước đây gọi là Swaziland, là chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng của châu Phi./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết