Tiếng Việt | English

03/02/2020 - 19:30

Tân Hưng: Biên giới bình yên, nội biên vững mạnh

Phong trào Toàn dân vảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) của huyện Tân Hưng, tỉnh Long An góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT); chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng biên giới bình yên, nội biên vững mạnh.

Đoàn Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 tại huyện Tân Hưng
Đoàn Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 tại huyện Tân Hưng

Theo đó, Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn, đặc biệt là các xã biên giới làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, phối hợp MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn, vùng biên giới và đồng bào có đạo; tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; thông tin tình hình ANTT khu vực biên giới, công tác phân giới, cắm mốc, xây dựng phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT xóm, ấp khu vực biên giới, phong trào kết nghĩa xã - xã hai bên biên giới,...

Địa bàn 3 xã biên giới duy trì thực hiện các mô hình trong phong trào TDBVANTQ như Camera an ninh, hiện lắp đặt 26 điểm, 57 camera; Tiếng kẻng vùng biên được trang bị 70 kẻng và tiêu lệnh sử dụng, lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp biên phòng kiểm tra và hướng dẫn người dân trên tuyến biên giới sử dụng kẻng khi có vụ việc xảy ra. Mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới hiện có 3 đội với 30 thành viên, từ khi thành lập đến nay duy trì tổ chức tuần tra và tham gia các phong trào bảo vệ an ninh biên giới như Tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn ANTT xóm ấp khu vực biên giới, phong trào kết nghĩa xã - xã hai bên biên giới, góp phần bảo đảm ANTT. Đối với địa bàn giáp ranh, lực lượng công an các xã duy trì chế độ báo cáo, trao đổi thông tin và tổ chức họp cụm định kỳ, duy trì thực hiện mô hình Dân phòng liên ranh đấu tranh chống tội phạm,…

Xã văn hóa - nông thôn mới Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng

Xã văn hóa - nông thôn mới Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng

MTTQ và các đoàn thể đều có mô hình tham gia phòng, chống tội phạm hiệu quả như Mỗi hội viên Hội Cựu chiến binh là báo tin viên; Thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm; Quản lý, giáo dục thành viên trong gia đình không sang Campuchia đánh bạc; Không buôn lậu qua biên giới; Gia đình hội viên không vi phạm pháp luật; Đường quê an toàn,... Hiện có 1.082 thành viên của MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tham gia các mô hình.

Công an huyện thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn công an các xã, thị trấn phối hợp MTTQ và các đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Qua đó, đã cảm hóa, giáo dục 350 đối tượng, trong đó tiến bộ, không tái phạm 329 đối tượng (đạt 94%), hiện còn 21 đối tượng đang quản lý, giáo dục có chuyển biến tốt. Ngoài ra, người dân còn cung cấp 297 nguồn tin, giúp lực lượng công an xử lý 78 vụ, 153 đối tượng. 

Nhờ những mô hình hiệu quả trong phong trào TDBVANTQ, tình hình ANTT huyện biên giới Tân Hưng được bảo đảm, người dân an tâm chăm lo phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống./.

PV

 

Chia sẻ bài viết