Tiếng Việt | English

12/08/2020 - 16:34

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Cảnh sát giao thông tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên sông Vàm Cỏ Đông

Cảnh sát giao thông tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên sông Vàm Cỏ Đông

Theo Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện những băng nhóm tội phạm có tính chất hình sự, trong đó tội phạm ngày càng trẻ hóa, manh động. Thực hiện kế hoạch đột phá “nâng cao chất lượng, đảm bảo hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tình hình an ninh, trật tự (ANTT)”, ngăn chặn hoạt động băng nhóm tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp công an và chính quyền địa phương đưa ra nhiều giải pháp trấn áp và kiên quyết xử lý tội phạm. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng xử lý, ngăn chặn ngay từ đầu các hoạt động băng nhóm gây mất ANTT khi phát hiện hoặc nhận được tin báo của người dân.

Vào ngày 25/7/2020, trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Nhơn Hậu, phường Tân Khánh, TP.Tân An, Đào Quốc Liêu điều khiển xe môtô chở Nguyễn Văn Thành, cùng ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì bị 2 đối tượng điều khiển xe môtô áp sát, đối tượng ngồi phía sau sử dụng súng bắn vào người Liêu, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó tử vong. Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang điều tra truy xét. Qua 6 ngày điều tra, công an bắt giữ 5 đối tượng: Trần Trung Thành (Heo, ngụ đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM; tạm trú ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Lê Thanh Phúc (ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Tô Nhựt Khanh (Phát, ngụ Quốc lộ 1, ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Phạm Huỳnh Phúc Thiện (ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Võ Tuấn Vũ (ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Ngoài ra, Long An còn có tuyến giao thông thủy nội địa nên các đối tượng lợi dụng vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép. Mới đây, trong thời điểm ra quân, kiểm tra, nhiều đối tượng “cát tặc” và phương tiện đã không kịp trở tay, bị khống chế. Những sà lan “khủng” được “cát tặc” huy động sử dụng khai thác cát trái phép trên khu vực sông Vàm Cỏ Đông cũng bị tạm giữ.

Với phương châm trấn áp, kéo giảm tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở, Công an tỉnh có nhiều kế hoạch tấn công triệt phá. Những mô hình, cánh tay nối dài của lực lượng công an ngày càng phát huy hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2020, người dân cung cấp gần 1.300 tin tố giác tội phạm. Trong đó, có hơn 900 tin có giá trị giúp lực lượng công an làm rõ 424 vụ, xử lý 583 đối tượng, giải tán 372 nhóm đối tượng tụ tập gây rối ANTT.

Thời gian này, tỉnh đang tiến hành đại hội Đảng các cấp. Ngay từ đầu năm 2020, Công an Long An chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các phát sinh nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn. Để bảo đảm ANTT phục vụ đại hội Đảng, lực lượng công an các cấp xác định đẩy mạnh tấn công, truy quét tội phạm. Các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khắp các địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm tội./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết