Tiếng Việt | English

26/04/2022 - 10:08

Tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Long An ký kết kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

Những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng và người dân, công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 447 vụ/547 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 72kg ma túy các loại. Trong đó, địa bàn biên giới xảy ra 55 vụ, 64 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại.

Long An nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; là cửa ngõ nối TP.HCM và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có đường biên giới giáp Campuchia dài hơn 134km, có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia và 3 cửa khẩu tiểu ngạch, nhiều đường mòn, lối mở. Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới, lực lượng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hải quan tỉnh tăng cường phối hợp trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, qua đó nhằm ngăn chặn hiệu quả và từng bước tiến tới giảm dần hoạt động của tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở từng địa phương.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, mong muốn, thời gian tới, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình, hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới nói riêng và địa bàn toàn tỉnh nói chung; tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung mọi nguồn lực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân./.

T.Phượng - M.Khánh

Chia sẻ bài viết