Tiếng Việt | English

22/03/2023 - 20:30

Tạo điều kiện cho hộ nghèo cải thiện cuộc sống

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, nhiều hộ gia đình có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Huỳnh Kim Phụng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống

1. Gia đình chị Huỳnh Kim Phụng (ấp 1, xã Bình Hòa Đông) từng là hộ nghèo của xã, thu nhập dựa vào số tiền làm thuê không ổn định của chị. Chị Phụng chia sẻ: “Sau khi ly hôn, tôi dắt theo 2 con về quê ngoại mượn đất che đỡ căn chòi để ở và sống bằng nghề làm thuê. Cảm thông trước hoàn cảnh của tôi, PGD NHCSXH huyện tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng làm chuồng và mua con bò sinh sản”.

Trong chăn nuôi, chị tận dụng phân bò bán cho các nhà vườn trồng thanh long để có tiền mua thêm thức ăn cho bò, giảm chi phí. Đặc biệt, sau khi có vốn từ việc bán bò con, chị mạnh dạn thu mua phân bò của các hộ chăn nuôi, sau đó bán lại cho các nhà vườn. Hiện nay, gia đình chị Huỳnh Kim Phụng không chỉ thoát nghèo, nuôi các con trưởng thành mà còn xây dựng được căn nhà khang trang, thu nhập bình quân 30 triệu đồng/tháng.

Vườn dừa của anh Nguyễn Thanh Hoang đang cho trái với lợi nhuận cao

2. Trước đây, anh Nguyễn Thanh Hoang (ấp Chuối Tây, xã Bình Thạnh) trồng lúa nhưng thường xuyên lâm cảnh “được mùa, mất giá” nên quyết định chuyển sang cây trồng khác mang lại kinh tế cao hơn. Anh Hoang cho biết: “Hiện giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, nông dân làm lúa lợi nhuận ít nên sau khi tìm hiểu, tôi quyết định chuyển 1,2ha đất trồng lúa sang trồng dừa”.

Khi chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng dừa, anh Hoang cần 100 triệu đồng để lên liếp, mua cây giống, phân bón nên quyết định vay vốn từ PGD NHCSXH huyện với lãi suất ưu đãi. Sau khi có vốn, anh mua 350 cây dừa giống xiêm đỏ tại tỉnh Bến Tre và cải tạo đất chuyển sang trồng dừa. Theo anh Hoang, trồng dừa nhẹ công chăm sóc, chỉ cần chú ý phòng, trừ đuông bằng cách phun thuốc 1 tháng/lần. Dừa trồng 2-2,5 năm bắt đầu cho trái, năm đầu thu lợi nhuận 40 triệu đồng/ha, năm kế tiếp 80 triệu đồng/ha, tuổi thọ dừa ít nhất 20 năm.

“Cây dừa rất phù hợp với vùng đất Mộc Hóa, bởi năng suất trái không thua các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Trà Vinh. Hơn hết, thị trường tiêu thụ dừa ổn định, thương lái đến tận nơi thu mua, nhất là lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Dự kiến, thời gian tới, tôi sẽ mở rộng thêm diện tích trồng dừa”.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của PGD NHCSXH huyện Mộc Hóa đã tiếp thêm điều kiện, nghị lực cho gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Qua đây, khẳng định nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi là điểm tựa trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội ở các địa phương./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết