Tiếng Việt | English

19/03/2016 - 10:05

Thái Bình Trung: Nhân rộng mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”

UBND xã Thái Bình Trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp Đồn Biên phòng Long Khốt duy trì, nâng chất và nhân rộng mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” ở 4 ấp: Láng Đao, Trung Môn, Trung Chánh và Trung Thành.

Diễn tập mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” truy bắt đối tượng trộm nóng xe môtô

Thái Bình Trung là xã biên giới của huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An gồm 7 ấp, có đường biên giới giáp Campuchia dài 11km. Chính quyền địa phương quan tâm củng cố các lực lượng nòng cốt ở cơ sở như: Dân phòng, các ban, tổ an ninh, trật tự nông thôn,… phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Năm 2015, nhân dân cung cấp 26 nguồn tin, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ, xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ đánh bạc, 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 6 vụ buôn lậu, 10 trường sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, 1 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ 18 đối tượng đánh nhau.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới./.

NN 

Chia sẻ bài viết