Tiếng Việt | English

01/04/2020 - 08:36

Thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch Covid - 19 trên tuyến biên giới

Chiều 31/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức đoàn đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của huyện.

Tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19 trên tuyến biên giới

Nhằm chia sẻ khó khăn với các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống, dịch trên tuyến biên giới của huyện, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đoàn đến thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trao tặng quà gồm nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước rửa tay cho cán, bộ chiến sĩ.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng, lãnh đạo Đồn chân thành cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Tân Hưng đã quan tâm và có những phần quà nhằm khích lệ tinh thần cho đơn vị.

Trước đó, đoàn cán bộ xã Hưng Hà cũng đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Đây là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới khắc phục khó khăn, hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các lực lượng phối hợp phòng, chống dịch Covid - 19 trên tuyến biên giới huyện Tân Hưng

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Linh  - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông trăng, đơn vị  phụ trách đoạn biên giới dài 15,2km, qua địa bàn 3 xã Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà, huyện Tân Hưng, có 1 cửa khẩu phụ và 2 lối mở. Với tinh thần cao nhất không để nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, thời gian qua, đơn vị phối hợp lực lượng Công an, Quân sự  thành lập các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát  chặt chẽ các lối mở trên tuyến biên giới 24/24, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép qua lại biên giới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân cách phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức được 5 cuộc tuyên truyền; đơn vị tổ chức hơn 30 cuộc với gần 2.000 lượt người dự về tác hại và cách phòng, chống dịch bệnh; cấp phát hơn 300 khẩu trang và hơn 1.000 tờ rơi cách phòng, chống dịch; phối hợp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn 1 vụ buôn lậu, thu giữ 50.000 khẩu trang y tế./.

                                                                                            Văn Đát

Chia sẻ bài viết