Tiếng Việt | English

08/10/2016 - 05:20

Thanh tra Bộ Quốc phòng làm việc với TP.Tân An

Trong 2 ngày 6 và 7/10/2016, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Phó Chánh Thanh tra Lục quân Bộ Quốc phòng - Đại tá Hoàng Đạt Thắng làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại UBND và Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tân An.


Thanh tra Bộ Quốc phòng làm việc với TP.Tân An

Những năm 2014 đến 31/8/2016, UBND TP.Tân An phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Từ đó, nâng cao vai trò, nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng  ở địa phương.

  TP.Tân An thường xuyên chủ động rà soát, bổ sung kịp thời các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu, các chế độ huấn luyện luyện tập, diễn tập các đối tượng đúng nội dung, chương trình và đảm bảo an toàn. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu hàng năm.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,2 % so với dân số, lực lượng dự bị động viên đến nay đã phúc tra, đăng ký, quản lý, đưa vào sắp xếp biên chế đạt 96.67%, trong đó đảng viên chiếm gần 10%. Phối hợp các ban, ngành làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên quân nhân an tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Kết thúc chuyến làm việc, Đoàn Thanh tra đánh giá, UBND TP.Tân An thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng,  quân sự địa phương; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng mà nòng cốt là Ban CHQS thành phố. Tổ chức triển khai toàn diện các nội dung về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong hệ thống chính trij, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động;  kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh giữ vững, góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong những năm tiếp theo./.

Phương Đài - Quang Huy

Chia sẻ bài viết