Tiếng Việt | English

04/01/2022 - 17:52

Thủ tướng Nhật hủy kế hoạch công du để tập trung ứng phó COVID-19

Thủ tướng Kishida cho biết tuần tới ông sẽ quyết định về việc liệu có gia hạn các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn biến thể Omicron từ bên ngoài xâm nhập Nhật Bản.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/ TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/ TTXVN)

Ngày 4/1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo hủy kế hoạch thăm Mỹ và Australia trước phiên họp thường kỳ của Quốc hội Nhật Bản vào giữa tháng này để ưu tiên ứng phó với tình hình dịch COVID-19 ở trong nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu Năm Mới 2022, Thủ tướng Kishida nêu rõ: "Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan trong nước cũng như ở nước ngoài, tôi đã quyết định không thực hiện các chuyến công du nước ngoài trước phiên họp thường kỳ của Quốc hội trong tháng này."

Trước đó, Thủ tướng Kishida cho biết ông có kế hoạch tiến hành các cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Australia Scott Morrison trong nỗ lực thúc đẩy ngoại giao thượng đỉnh trong năm nay.

Ngày 3/1, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 vượt mốc 100 ca/ngày lần đầu tiên trong 3 tháng qua, làm dấy lên lo ngại tình trạng lây nhiễm gia tăng trở lại ở Nhật Bản do biến thể Omicron lây lan mạnh.

Thủ tướng Kishida cho biết tuần tới ông sẽ quyết định có gia hạn các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn biến thể Omicron từ bên ngoài xâm nhập Nhật Bản hay không, trong đó có quy định cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài.

Theo Thủ tướng Kishida, với việc áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, Nhật Bản đã giảm thiểu sự xâm nhập của biến thể Omicron vào nước này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan tại cách thành phố lớn, Nhật Bản dự kiến chuyển hướng tập trung từ các biện pháp ngăn chặn biến thể Omicron sang các biện pháp phòng chống dịch trong nước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết