Tiếng Việt | English

27/01/2018 - 13:44

Tội phạm do nghiện ma túy gia tăng

Theo báo cáo của Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017, tình trạng nghiện ma túy là tác nhân chủ yếu làm gia tăng các loại tội phạm, nhất là thanh niên (TN) vi phạm pháp luật. Theo thống kê, tỷ lệ vi phạm pháp luật trong TN nghiện ma túy rất cao (chiếm 50% TN nghiện) và cao gấp hơn 100 lần so với nhóm TN không nghiện ma túy.

Công an huyện Châu Thành thu giữ xe, tang vật do các đối tượng nghiện ma túy thực hiện hành vi trộm nóng xe môtô trên địa bàn huyện Châu Thành

Công an huyện Châu Thành thu giữ xe, tang vật do các đối tượng nghiện ma túy thực hiện hành vi trộm nóng xe môtô trên địa bàn huyện Châu Thành

Tại Long An, tình trạng người nghiện là thanh, thiếu niên (TTN) có hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng. Năm 2017, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 46 vụ/73 đối tượng (trong đó có 47 đối tượng là TTN, chiếm 64%). Nhiều đối tượng sau khi sử dụng có những biểu hiện rối loạn tâm thần hay còn gọi là “ngáo đá” dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Tỷ lệ nhiễm HIV trên nhóm nghiện chích ma túy khoảng 19,5%, nhiều đối tượng trong số này hoạt động phạm pháp, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng.

Đầu tháng 12/2017, Công an huyện Châu Thành bắt băng nhóm gồm 10 đối tượng chuyên tụ tập trộm nóng xe môtô tại các vườn thanh long, bán lấy tiền sử dụng ma túy. Đặc biệt, trước khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, các đối tượng trong nhóm đều sử dụng trái phép chất ma túy nên rất liều lĩnh.

Khoảng 18 giờ 30 phút, ngàu 03/12/2017, một vụ giết người cướp tài sản của chủ quán nhậu ở ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Qua điều tra, Công an tỉnh xác định 2 đối tượng chính là Phạm Minh Thông (SN 1994), ngụ xã Đức Hòa Thượng và Lý Văn Đăng (SN 1992), ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, giết chủ quán rồi chiếm đoạt tài sản, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng người nghiện ma túy, nhất là TTN sử dụng ma túy, nhiễm HIV hoạt động phạm tội, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ có tính chất manh động, liều lĩnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng trong các đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội về ma túy; triệt xóa các ổ, nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy liên quan đến TTN; xử lý nghiêm các cơ sở cho thuê lưu trú vi phạm, không để đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lôi kéo TTN vi phạm pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết