Tiếng Việt | English

06/12/2015 - 09:37

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 19

Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ được vinh danh ở 3 hạng mục lớn: Phim truyện điện ảnh đoạt Bông sen vàng, Phim được khán giả yêu thích nhất dành cho phim dự thi và đạo diễn xuất sắc nhất.

 

Đoàn phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" trong khoảnh khắc được vinh danh. Ảnh: NLD

Bông sen vàng ở thể loại phim khoa học thuộc về phim “Bản hòa tấu Sơn Đoòng”; thể loại phim tài liệu là phim “Đỉnh cao chiến thắng”. Phim truyện video không có tác phẩm đoạt Bông sen vàng.

Bông sen bạc ở thể loại phim hoạt hình vinh danh phim “Đàn sếu trở về”, “Những mặt phẳng”; thể loại phim khoa học vinh danh phim “Chúa sơn lâm sau song sắt”, “Sinh ra trong mùa nổi”; Phim tài liệu là “Cỏ xanh im lặng”, “Triết gia Trần Đức Thảo suy tư cùng thế kỷ”; Phim truyện video là “Đất lành”; Phim truyện điện ảnh là phim “Những đứa con của làng”, “Cuộc đời của Yến”.

Hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyện video thuộc về: Nguyễn Thu Thủy phim “Đất lành”. Ở thể loại phim điện ảnh là Đỗ Thúy Hằng phim “Những đứa con của làng”, “Cuộc đời của Yến”. Hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyện điện ảnh được trao cho Trung Anh phim “Những đứa con của làng”.

Ở hạng mục Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh vinh dự thuộc về Kim Hiền phim Mỹ Nhân, Huy Cường phim “Những đứa con của làng”, Ca sỹ Phạm Trần Thanh Duy với phim “Đập cánh giữa không trung”.

Ngoài ra, nhiều hạng mục khác về âm nhạc, quay phim, biên kịch… cũng được trao đến các cá nhân và tập thể.

Kết thúc lễ trao giải, lá cờ của LHP đã được TP Hồ Chí Minh trao cho đại diện của Đà Nẵng, nơi sẽ tổ chức LHP vào năm 2017../

Nguồn: Phi Long/VOH

Chia sẻ bài viết