Tiếng Việt | English

07/04/2017 - 20:16

Trận cầu lịch sử bóng đá nữ Hàn Quốc và Triều Tiên

Sau 27 năm, bóng đá Hàn Quốc và Triều Tiên mới lại chạm trán nhau trên sân của Triều Tiên, khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong khuôn khổ bảng B vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2018 chiều 07/4 (giờ VN).

Hàn Quốc và Triều Tiên (áo trắng) thường xuyên chạm trán nhau ở môn bóng đá nữ. Ảnh: ZIMBIO
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 2 đội bóng đá nữ Hàn Quốc và Triều Tiên chạm trán nhau trong một trận đấu diễn ra ở Triều Tiên.

Thậm chí, lần duy nhất trước đó 2 đội tuyển quốc gia đại diện cho 2 nền bóng đá này gặp nhau tại Triều Tiên là vào tận năm 1990, ở môn bóng đá nam.

Kể từ đó, các trận đấu bóng đá giữa Hàn Quốc và Triều Tiên mang danh nghĩa Triều Tiên chủ nhà thực chất đều được tổ chức tại các sân trung lập, vì phía Triều Tiên không chấp nhận để quốc kỳ Hàn Quốc tung bay trên lãnh thổ của mình.

Nhưng hình ảnh đó đã diễn ra trong trận cầu lịch sử chiều ngày 07/4. Hàng chục ngàn CĐV Triều Tiên đến sân Kim Il-Sung (Bình Nhưỡng) đã giữ thái độ yên lặng trong tôn trọng khi quốc ca và quốc kỳ của Hàn Quốc được cất lên.

90 phút thi đấu sau đó giữa 2 đội, tuy rất quyết liệt nhưng vẫn diễn ra trong yên bình, không có sự cố nào xảy ra.

Phía Triều Tiên mở tỷ số với pha lập công của Sung Hyang-Sim ở phút 45+3. Đến phút 76, Jang Sel-Gi cân bằng tỷ số cho đội khách.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 chung cuộc.

Kết quả này giúp Triều Tiên giữ vững ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận, Hàn Quốc vẫn xếp nhì bảng với 4 điểm nhưng mới đá 2 trận./.

Huy Đăng/tuoitre online

Chia sẻ bài viết