Tiếng Việt | English

20/03/2019 - 14:49

Tuyển U-23 Brunei mang theo cầu thủ giàu hơn cả Ronaldo, Messi đến Việt Nam

Theo thông tin từ báo điện tử Sepakbola (Indonesia), đội tuyển U-23 Brunei đã chốt lực lượng sẽ đến Hà Nội tham dự vòng loại Giải U-23 châu Á 2020. Trong đó, nổi bật là Faiq Bolkiah, cầu thủ giàu hơn cả Ronaldo, Messi cộng lại.

Đội trưởng tuyển U-23 Brunei Faiq Bolkiah (trái) sẽ là một trong những ngôi sao được chú ý nhất vì...quá giàu - Ảnh: Getty Images

Ronaldo (Juventus) và Messi (Barca) là hai cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Trong đó, Ronaldo đứng đầu với ước tính tài sản 6,3 nghìn tỉ rupiah (khoảng 10.000 tỉ đồng), Messi xếp sau với 5,6 nghìn tỉ Rupiah (khoảng 9.100 tỉ đồng). 

Nhưng cả Ronaldo và Messi có thể phải xếp sau so với đội trưởng Faiq Bolkiah của tuyển U-23 Brunei. Nói vậy bởi sắp tới, Faiq Bolkiah có thể được thừa hưởng tài sản ước tính khoảng 15 tỉ bảng Anh (461 nghìn tỉ đồng) từ hoàng gia Brunei. 

 Faiq Bolkiah là hoàng tử kế vị, cháu đích tôn của quốc vương Brunei và hiện đang khoác áo đội trẻ của CLB Leicester City ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Faiq Bolkiah đã được giao trọng trách đội trưởng của đội tuyển U-23 Brunei trong chuyến hành quân đến Hà Nội tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020. 

Ở giải đấu này, Brunei sẽ nằm cùng bảng K với đội chủ nhà Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Theo nhận định của giới chuyên môn, U-23 Brunei chỉ được xem như đội "lót đường" và chỉ có tác dụng như "kho điểm" cho các đội khác. 

Điều duy nhất mà họ có thể làm nên bất ngờ đó là "sự bí mật" vì đến giờ phút này báo chí và các chuyên gia bóng đá châu Á vẫn không biết quá nhiều về tình hình lực lượng cũng như lối chơi của đội Brunei và đó có thể là "lợi thế duy nhất" của họ./.

Quốc Thắng/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết