Tiếng Việt | English

18/08/2022 - 08:52

Tuyên y án tử hình đối tượng vận chuyển hơn 17kg ma túy

Khi bị bắt, Khanh đang vận chuyển hơn 17kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam cùng 3 khẩu súng, 40 viên đạn trên địa bàn xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Bị cáo Trần Tuấn Khanh nhận mức án tử hình

Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Tuấn Khanh (32 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, qua quá trình trinh sát, khoảng 1 giờ 10 phút ngày 25/5/2020, Tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy miền Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng Công an xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới tại khu vực cột mốc 209.1, ấp Tầm Đuông, thị xã Kiến Tường, phát hiện Trần Tuấn Khanh điều khiển xe môtô hiệu SH mang biển kiểm soát 62E1-080.60 chở theo 1 túi xách màu đen có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện trong túi xách màu đen của Khanh có nhiều bịch nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng 3 khẩu súng ngắn, 40 viên đạn nên lập biên bản phạm tội quả tang và giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Tại bản kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, các gói nylon chứa tinh thể màu trắng thu giữ của Khanh đều là ma túy với tổng khối lượng trên 17kg, loại Methamphetamine, Ketamine, Nimetazepam và MDMA.

Quá trình điều tra, Trần Tuấn Khanh khai nhận, tối ngày 24-5-2020, có một thanh niên người Campuchia, không rõ địa chỉ, liên hệ qua điện thoại để thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam với giá 50 triệu đồng. Người thanh niên lạ hướng dẫn Khanh tới nhận ma túy tại khu vực cầu Xứ Đạo (địa phận Campuchia) rồi vận chuyển về Việt Nam để tại ngôi mộ lớn giữa cánh đồng thuộc địa bàn ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường rồi nhận tiền về.

Sau đó, Khanh lấy xe máy đi khảo sát địa điểm giao, nhận ma túy. Đến 0 giờ ngày 25-5-2020, Khanh từ nhà đi đến điểm hẹn nhận ma túy như thỏa thuận và được người thanh niên lạ giao 1 túi xách màu đen. Tuy nhiên, khi Khanh vận chuyển số ma túy và 3 khẩu súng ngắn cùng 40 viên đạn vào địa phận Việt Nam được khoảng 300m thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 09/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Trần Tuấn Khanh mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Khanh nhận mức án tử hình. 10 ngày sau, Khanh kháng cáo bản án để xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Khanh thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên, Khanh cho rằng bản thân có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính của gia đình, phải nuôi 2 con nhỏ, khi bị bắt, bản thân bị cáo ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra. Đồng thời, khi nhận vận chuyển ma túy, Khanh không biết rõ khối lượng ma túy, không mở túi kiểm tra cũng như không biết việc trong túi có 3 khẩu súng cùng 40 viên đạn.

Trước kháng cáo của Khanh, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM khẳng định, các tình tiết giảm nhẹ của Khanh đã được tòa cấp sơ thẩm xem xét, tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng với khối lượng ma túy vận chuyển rất lớn. Do đó, không có cơ sở để xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM quyết định tuyên phạt Trần Tuấn Khanh mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Khanh nhận mức án tử hình./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết