Tiếng Việt | English

12/09/2016 - 04:46

U-19 Singapore cầm chân chủ nhà U-19 VN

Một năm trước khi gặp nhau tại Giải U-19 Đông Nam Á ở Lào, U-19 VN từng đè bẹp U-19 Singapore 6-0. Tuy nhiên trong lần tái ngộ đêm 11-9 tại Hà Nội, U-19 Singapre đã cầm hòa U-19 VN 0-0.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, U-19 VN bị U-19 Singapore cầm hòa 0-0. Ảnh: NAM KHÁNH

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có không ít hơn 12 lần đối mặt để ghi bàn vào lưới U-19 Singapore. Minh họa cho sự vượt trội về ưu thế của đội chủ nhà là thông số như sau: U-19 VN sút đến 12 lần trong hiệp một, còn đội khách U-19 Singapore chỉ có 2 pha dứt điểm chệch cầu môn rất xa.

Thế nhưng ngần ấy cơ hội của đội chủ nhà đã trôi qua thật đáng tiếc khi bị thủ môn hoặc hậu vệ U-19 Singapore cản phá thành công. Thậm chí kể cả khi thủ môn đội khách đã bó tay thì cột dọc trở thành cầu thủ thứ 12 của đội khách cứu cho họ hai bàn thua rõ ràng nhất vào phút 65 và 87.

Lần đầu tiên là cú đánh đầu của Hà Đức Chinh trong tư thế hoàn toàn tự do khi chỉ cách cầu môn 3 mét. Lần sau là cú sút hiểm hóc và cực mạnh của Trần Thành trước cầu môn trống khoảng chục mét.

19g ngày 13-9, U-19 VN sẽ ra quân thi đấu trận thứ nhì trên sân Hàng Đẫy với U-19 Timor Leste - đối thủ đã đánh bại U-19 Philippines 2-1 trong ngày khai mạc giải. Một trận đấu hứa hẹn đầy khó khăn với U-19 VN khi đối phương có lợi thế về thể hình và chịu va chạm quyết liệt trong các tình huống tranh chấp tay đôi./.

Theo S.H/TTO

Chia sẻ bài viết