Tiếng Việt | English

15/02/2019 - 14:50

U22 Đông Nam Á: Quyết vô địch, Thái Lan triệu tập 'thần đồng'

Trong số các cầu thủ được huấn luyện viên Alexandre Gama mang tới Phnom Penh có cả "thần đồng" 16 tuổi Suphanat Mueanta, đồng đội của Lương Xuân Trường ở Buriram United.

'Thần đồng' của bóng đá Thái Lan Suphanat Mueanta. (Nguồn: Trendsmap)

Đội tuyển U22 Thái Lan quyết tâm vô địch Đông Nam Á để xốc lại tinh thần cho bóng đá nước này, sau những nỗi thất vọng liên tiếp của thế hệ đàn anh thời gian vừa qua.

Tại giải đấu sắp khai màn ở Campuchia, trong khi các đội tuyển không mang đến lực lượng mạnh nhất (Singapore, Lào, và Brunei thậm chí còn rút lui), thì Thái Lan lại triệu tập đội hình "khủng."

Trong số các cầu thủ được huấn luyện viên Alexandre Gama mang tới Phnom Penh có cả "thần đồng" 16 tuổi Suphanat Mueanta, đồng đội của Lương Xuân Trường ở Buriram United (Thái Lan).

Sinh ngày 02/8/2002 và cao 1m75, Suphanat đang được xem là "Kiatisuk mới" của bóng đá Thái Lan. Anh đã khoác áo Buriram United từ mùa trước và ghi được 2 bàn thắng sau 9 trận.

Ngày 26/5/2018, với việc lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Air Force Central, Suphanat đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Thai League. Khi đó, anh mới 15 tuổi 9 tháng 22 ngày.

Trong hai năm khoác áo U16 Thái Lan, Suphanat thi đấu 16 trận, ghi 19 bàn. Khi được đôn lên đội U19, cầu thủ này đá 6 trận, ghi 4 bàn, trong đó đáng chú ý là những bàn thắng vào lưới U19 Nhật Bản và U19 Iraq ở vòng chung kết U19 châu Á 2018, giải đấu mà U19 Thái Lan đã lọt vào tứ kết trước khi thua Qatar 3-7.

Trong quá khứ, Thái Lan từng có một "thần đồng" nổi lên từ khi rất trẻ là Teerathep Winothai. Chân sút sinh năm 1985 này từng thi đấu cho U17 Thái Lan năm 13 tuổi, dự U17 World Cup 1999 năm 14 tuổi, và 16 tuổi đã sắm vai người hùng tại SEA Games 2001.

Tiền đạo từng ăn tập ở đội trẻ Crystal Palace và Everton này đã giành 4 huy chương vàng SEA Games, và hiện giờ vẫn đang thi đấu trong màu áo Bangkok United.

Ngoài Suphanat, Thái Lan còn triệu tập hai cầu thủ trẻ khác là tiền vệ Hassawat Nopnate và tiền đạo Korrawit Tasa. Cả hai đều đang khoác áo Muangthong United, đội bóng mà Đặng Văn Lâm đang thi đấu. Trong đó, Korrawitt Tasa chính là chân sút số một của U19 Thái Lan ở vòng chung kết U19 châu Á 2018, với 3 bàn thắng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết