Vì tâm sức của tập thể
Trong số 83 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn trao giải tại Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ 3 - năm 2025 có tác phẩm Tương tác, lắng nghe, khơi thông điểm nghẽn của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Đây là 2 trong 3 tác phẩm thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đoạt giải lần này.
Phóng sự tập trung phản ánh những kết quả nổi bật của hoạt động tiếp xúc cử tri và phiên giải trình do HĐND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện. Qua đó, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc của người dân được giải quyết triệt để và thỏa đáng. Xuyên suốt phóng sự là những câu chuyện được theo sát từ lúc xảy ra cho đến khi HĐND tỉnh “vào cuộc” và những khó khăn của người dân được giải quyết một cách triệt để.
Không chỉ truyền tải trọn vẹn nội dung, phóng sự còn cho người xem thấy được niềm vui của người dân khi bức xúc được giải quyết, quyền lợi chính đáng được bảo vệ, từ đó làm toát lên hiệu quả của một hoạt động mới mẻ của HĐND tỉnh, khẳng định sự năng động, tận tâm của HĐND tỉnh.
Là một thành viên của nhóm tác giả, nhà báo Lê Thùy Linh chia sẻ, đề tài được nhóm ấp ủ từ khá sớm, tuy nhiên, lại áp lực về thời gian vì phải chờ kết quả giải quyết các sự việc. Với vai trò dựng phim, khâu cuối cùng để có sản phẩm hoàn chỉnh, chị Linh chịu rất nhiều áp lực. “Khi sản phẩm đến tôi thì thời gian không còn nhiều nhưng vì đây là tâm sức của cả tập thể nên tôi cố gắng hết sức” - chị Linh chia sẻ.
Năng động, sáng tạo đóng góp cho quê hương
Sự nhiệt tình, sáng tạo và ham học hỏi vốn là điểm chung của nhiều người trẻ giai đoạn hiện nay. Phát huy năng lực, sở trường sẵn có, nhiều người trẻ tham gia đóng góp cho quê hương. Là những giảng viên trẻ tại Khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An) và là thành viên của Trung tâm Phát triển năng lực eASK, chị em giảng viên Thạc sĩ Bùi Võ Thanh Hằng và Thạc sĩ Bùi Võ Minh Hằng vẫn không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng khác để hoàn thiện bản thân và đóng góp cho quê hương.
Thạc sĩ Bùi Võ Thanh Hằng nhận giải Nhất cuộc thi Thiết kế logo cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An"
Chuyên môn chính là giảng dạy ngôn ngữ Anh, tuy nhiên, cô Thanh Hằng tự học thêm về thiết kế đồ họa, quay, dựng phim, trong khi cô Minh Hằng lại trau dồi kỹ năng dẫn chương trình và thực hiện các bài viết truyền thông. Chính vì vậy, khi HĐND tỉnh phát động cuộc thi Thiết kế logo cho cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An", cô Thanh Hằng mạnh dạn tham gia. Lấy ý tưởng từ những hình ảnh gắn bó mật thiết với Long An như hoa sen, cảng biển, logo do cô Thanh Hằng thiết kế thể hiện sự hòa quyện giữa văn hóa và năng động, phát triển của quê hương Long An và được Ban Tổ chức chọn trao giải Nhất.
Bên cạnh đó, cô Minh Hằng cũng tham gia cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) huyện Đức Hòa và xuất sắc đoạt giải Nhất với khẩu hiệu “Tự hào truyền thống - Vững bước tương lai”. Cô Thanh Hằng chia sẻ, những thành tích 2 chị em đã đạt vừa mang đến niềm vui riêng, vừa giúp cả 2 thực hiện được nguyện vọng có thể đóng góp cho quê hương.
Tâm huyết của người nghệ sĩ
Cũng bằng tâm huyết muốn đóng góp cho quê hương Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An đã xây dựng một vở cải lương mang đậm tính lịch sử - Người con của rừng tràm - để tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc với mong muốn vừa góp phần giữ gìn, phát triển nghệ thuật truyền thống, vừa quảng bá về đất và người Long An. Huy chương Vàng vở diễn, 2 Huy chương Vàng cá nhân và 2 Huy chương Bạc cá nhân mang về là khẳng định rõ nét nhất cho sự thành công của các nghệ sĩ tỉnh nhà.
Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An - Nghệ sĩ Nhân dân Hồ Ngọc Trinh cho biết: “Quyết định dựng một vở diễn hoàn toàn mới để dự thi là một thách thức lớn với Đoàn về cả kinh phí cũng như biểu diễn vì các nghệ sĩ có ít thời gian tập luyện, cảm nhận nhân vật. Tuy nhiên, nhờ có sự đoàn kết, quyết tâm, chúng tôi có một chuyến “mang chuông đi đánh xứ người" khá thành công”.
Vở Người con của rừng tràm xuất sắc nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 tại TP.Cần Thơ
Có thể nói, năm 2024 là năm khá sôi động của giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo trong tỉnh với nhiều thành tích và đóng góp chung cho sự phát triển của tỉnh nhà. Các lĩnh vực âm nhạc, nhiếp ảnh, kiến trúc, y tế hay giáo dục đều đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận với nhiều cá nhân nổi bật.
Giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo trong tỉnh vẫn từng ngày chung tay gìn giữ văn hóa, phát triển quê hương./.
Quế Lâm