Tiếng Việt | English

30/01/2019 - 04:59

Việt-Hàn tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Phó Thủ tướng mong muốn Hàn Quốc sẽ giúp đỡ Việt Nam trong quản lý đối tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, xã hội đen, tội phạm mua bán người...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp ông Moon Moo-il, Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 29/01, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp ông Moon Moo-il, Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ hợp tác đa dạng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam, quy mô hợp tác giữa hai nước đã lên đến trên 64 tỷ USD. 

Đặc biệt là đã có đến 50.000 phụ nữ Việt Nam làm cô dâu ở Hàn Quốc và số người Việt Nam lao động, học tập, sinh sống ở Hàn Quốc cũng đạt tới trên 160.000 người. Phó Thủ tướng tin tưởng, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa. 

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng về việc vị huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang Seo cũng là người Hàn Quốc, đã có đóng góp to lớn cho nền bóng đá Việt Nam. Điều đó tạo nên sợi dây đoàn kết, gắn bó mạnh mẽ hơn giữa hai đất nước. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Việt Nam và Hàn Quốc cùng là thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, do vậy, hai nước cần có thái độ đề cao tinh thần đấu tranh chống các loại tội phạm, tăng cường hợp tác quốc tế có hiệu quả trong lĩnh vực này. 

Hai bên cùng thể hiện trách nhiệm rõ ràng về thu hồi tài sản tham nhũng mà đối tượng phạm tội chuyển đến, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc trên cơ sở Công ước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Viện Công tố tối cao Hàn Quốc và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2022, mong muốn với kinh nghiệm của mình, Hàn Quốc sẽ giúp đỡ Việt Nam trong nghiên cứu thể chế pháp luật, trao đổi đào tạo công tố viên, ứng dụng các công nghệ tiến bộ trong quản lý, điều hành, đặc biệt là trong quản lý đối tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, xã hội đen, tội phạm mua bán người, ma túy và tham nhũng.

Đồng tình với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Moon Moo-il cho biết, hiện cũng có nhiều người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chính vì vậy, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng gần gũi hơn và cần tiếp tục tăng cường thúc đẩy mối quan hệ này hơn nữa. 

Ông mong muốn Phó Thủ tướng tiếp tục ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa Viện Công tố tối cao Hàn Quốc và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phòng, chống tham nhũng. Ông cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc trong việc xây dựng cơ chế hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. 

Chia sẻ với ý kiến của Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã có những chuyển biến tích cực; khẳng định quan điểm Việt Nam luôn ủng hộ và có trách nhiệm góp phần xây dựng bán đảo Triều Tiên hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc Moon Moo-il ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 29/01, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Viện Công tố tối cao Hàn Quốc do Viện trưởng Moon Moo-il làm Trưởng đoàn.

Trong chương trình làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm và Viện trưởng Moon Moo-il đã đại diện ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, pháp luật, thương mại, đầu tư, văn hóa. 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Viện Công tố tối cao Hàn Quốc trong việc thành lập Trung tâm điều phối thông tin phòng, chống tội phạm ma túy khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APPIC) và Hội nghị cán bộ cấp cao về hợp tác phòng, chống ma túy khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ADLOMICO). 

Thông qua các cơ chế này, Cơ quan thực thi pháp luật các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam và Hàn Quốc đã chia sẻ, trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp triệt phá các băng nhóm tội phạm ma túy, hỗ trợ trang thiết bị chuyên dụng… 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc sẽ tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên. 

Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Viện Công tố tối cao Hàn Quốc trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác đi vào thực chất, có hiệu quả; nghiêm túc triển khai thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật cũng như các nội dung thống nhất trong các văn bản thỏa thuận hợp tác. 

Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ thông tin, tình hình thế giới và khu vực, chuyển tải các thông điệp chính trị quan trọng đến lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như thông tin nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, rửa tiền; Tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, quản lý công dân nước này lao động, sinh sống, học tập trên địa bàn nước kia; Tiếp tục trao đổi hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau về đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật. 

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị, Viện Công tố tối cao Hàn Quốc xem xét giới thiệu doanh nghiệp sản xuất phương tiện, thiết bị chuyên dùng có công nghệ hiện đại, tiên tiến nghiên cứu hợp tác với doanh nghiệp của Bộ Công an Việt Nam sản xuất các trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời xem xét hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam một số trang thiết bị chuyên dụng…

Phát biểu tại Hội đàm, Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc Moon Moo-il khẳng định, Viện Công tố tối cao Hàn Quốc luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, cũng như bảo hộ công dân. 

Đồng thời ông Moon Moo-il nêu rõ, Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai bên được ký kết hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia Hàn Quốc-Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt kết quả thực chất. 

Viện trưởng Moon Moo-il nhấn mạnh, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Viện Công tố tối cao Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết