Tiếng Việt | English

29/05/2023 - 14:12

Việt Nam cùng bảng với Philippines và Lào tại giải U23 Đông Nam Á

Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu "dễ thở" tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 (tổ chức tại Thái Lan) khi chỉ phải đối đầu với U23 Lào và U23 Philippines.


U23 Việt Nam có cơ hội tiến sâu tại giải U23 Đông Nam Á 2023. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U22 Philippines và U22 Lào tại giải U22 Đông Nam Á (tổ chức tại Thái Lan).

Đây được xem là bảng đấu dễ với thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier, và khả năng giành ngôi nhất bảng là rất lớn.

Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam tham dự với tư cách là nhà đương kim vô địch. Ở giải đấu diễn ra tại Campuchia năm ngoái, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan ở chung kết để lần đầu lên ngôi.

Trong khi đó, chủ nhà U23 Thái Lan ở bảng A cũng rơi vào bảng đấu không quá khó khăn khi chỉ phải chạm trán Campuchia, Brunei và Myanmar.

Bảng B được dự đoán sẽ rất căng thẳng nhất với sự góp mặt của Timor Leste, Malaysia và Indonesia.

Giải U23 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 17/8 đến 26/8/2023. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng.

Ba đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu chung kết tranh vô địch, hai đội thua ở bán kết gặp nhau trong trận tranh giải ba.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp U23 Lào vào ngày 20/8. Hai ngày sau, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Philippines./.

Huy Khánh/vietnamplus.vn

Chia sẻ bài viết