Tiếng Việt | English

01/07/2021 - 19:41

Việt Nam đóng góp thực chất vào công việc của Hội đồng Bảo an

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã nêu nhiều biện pháp, định hướng lớn trong triển khai nhiệm vụ của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an trong sáu tháng cuối năm 2021.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã chủ trì cuộc họp sơ kết sáu tháng đầu năm 2021.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của các Cơ quan thuộc Tổ công tác liên ngành (Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng); đại diện một số bộ, ngành làm công tác tham mưu, tuyên truyền về đối ngoại (Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Thông tin và Truyền thông); đại diện các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Vụ Các tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) và qua thảo luận, các đại biểu thống nhất với nhận định chung rằng tình hình chính trị-an ninh, kinh tế-xã hội thế giới trong sáu tháng đầu năm 2021 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp diễn; các xung đột kéo dài, căng thẳng ở Trung Đông, Bắc Phi, châu Á như Xung đột Israel-Palestine, bất ổn ở Libya, Yemen, Sudan, Tigray (Ethiopia), Afghanistan, chính biến ở Myanmar, các thách thức toàn cầu gay gắt như biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm xuyên biên giới, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước… cùng với đó là những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19.

Từ đó, các nước càng thấy rõ hơn nhu cầu duy trì hòa bình an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế, hành động đa phương nhằm ứng phó với các thách thức này.

Trong bối cảnh trên, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục thể hiện, phát huy vai trò là cơ chế quan trọng hàng đầu có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế với chương trình nghị sự rộng, phong phú với tổng cộng với gần 200 cuộc họp cấp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn trở lên; hàng trăm cuộc họp cấp làm việc; thông qua 63 văn kiện các loại; thảo luận về tình hình ở tất cả các châu lục cùng nhiều vấn đề đáng chú ý như ứng phó với đại dịch COVID-19, chống khủng bố, biến đổi khí hậu, trẻ em trong xung đột vũ trang, thanh niên, hòa bình và an ninh, hoạt động gìn giữ hòa bình, súng nhỏ vũ khí nhẹ…

Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và có hiệu quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò, chủ động, tích cực tham gia vào công việc chung để đóng góp thực chất vào công việc của Hội đồng Bảo an và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nổi bật là việc Việt Nam đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an lần thứ hai (tháng 4/2021), thúc đẩy bốn sự kiện điểm nhấn là phiên thảo luận cấp cao của Hội đồng Bảo an với chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột” do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì; hai phiên thảo luận cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững: Tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn” và “Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân” do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì; phiên thảo luận mở thường niên về Bạo lực tình dục trong xung đột do Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc chủ trì.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá cao sự chủ động, tích cực tham gia đóng góp, phối hợp hiệu quả, kịp thời của các cơ quan thành viên Tổ công tác liên ngành cũng như các cơ quan liên quan khác trong việc tham mưu, triển khai tham gia, đóng góp và thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, đem lại những kết quả tích cực, đặc biệt trong tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an (tháng 4/2021), qua đó tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển và hội nhập đất nước, thúc đẩy quan hệ song phương hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, nhất là với các nước lớn.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã nêu nhiều biện pháp, định hướng lớn trong triển khai nhiệm vụ của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an trong sáu tháng cuối năm 2021; đề nghị các bộ, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong Bộ Ngoại giao tiếp tục theo dõi sát chiều hướng, diễn biến tại Hội đồng Bảo an; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và dự báo sớm các vấn đề quốc tế, khu vực có thể nảy sinh phức tạp nhằm kịp thời kiến nghị chủ trương, biện pháp xử lý hiệu quả. Qua đó, hướng tới việc hoàn thành thành công cả nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an 2020-2021, thể hiện những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế đất nước và thúc đẩy hợp tác với các nước, đối tác theo tinh thần phương châm “Tăng cường quan hệ đối tác vì một nền hòa bình bền vững.”./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết