Tiếng Việt | English

23/03/2019 - 14:24

Vĩnh Long: Trộm 'xử gọn' camera an ninh, cạy tủ sắt lấy hơn 8,3 tỉ

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án trộm hơn 8,3 tỉ đồng xảy ra cuối năm 2018 tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ.

Đối tượng Hồ Đức Thiện tái diễn lại quá trình đột nhập, vô hiệu hóa hệ thống camera để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản - Ảnh: Thanh Nam

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa di lý đối tượng Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đến hiện trường để tiến hành thực nghiệm lại quá trình thực hiện vụ trộm cắp tài sản 8,3 tỉ đồng xảy ra vào cuối năm 2018.

Đây là bước nghiệp vụ để đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của vụ án. Qua đó giúp Cơ quan điều tra củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng Thiện theo quy định.

Tại buổi thực nghiệm, Thiện đã tái diễn toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Cụ thể, vào chiều 4-12-2018, sau khi thấy vợ chồng chị Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) đi công việc và không có người trông giữ nhà, Thiện đã đột nhập vào từ cửa sau.

Thiện ra tay vô hiệu hóa các camera an ninh, sau đó đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng chị Hương, cạy tủ sắt lấy trộm số tài sản.

Đến khoảng 18h cùng ngày, vợ chồng chị Hương quay về và phát hiện kẻ gian đã đột nhập lấy trộm 76 lượng vàng, 3,2 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm hơn 8,3 tỉ đồng.

Nhận được tin trình báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc. Sau 3 tuần điều tra, công an xác định Hồ Đức Thiện là người gây án và đang lẩn trốn tại tỉnh Kon Tum. Do đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, công an các tỉnh Nghệ An, Kon Tum bắt giữ Hồ Đức Thiện.

Thời điểm Thiện bị bắt, công an thu hồi được 400 triệu đồng trả lại bị hại. Thiện cũng khai đã dùng một phần tài sản trộm được để trả nợ và mua 2 điện thoại di động trị giá 60 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra mở rộng, công an còn xác định Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi) cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là đồng phạm với Thiện.

Công an đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Thảo, Anh nhưng 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy bắt ráo riết./.

Chí Hạnh - Thanh Nam/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết