Tiếng Việt | English

13/04/2020 - 16:25

Vợ bồng con về ở nhà cha mẹ, chồng đến chửi mắng ném bom xăng

Vợ bồng con về nhà cha mẹ sinh sống, người chồng nhiều lần tìm đến chửi bới, đỉnh điểm là ném bom xăng vào nhà để "khủng bố" tinh thần.

Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang xác minh, điều tra làm rõ vụ con rể dùng bom xăng khủng bố gia đình vợ.

Anh Huỳnh Dĩnh (27 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) trình bày, gia đình rất bức xúc về việc bị Phạm Minh Khánh (29 tuổi, ngụ xã Tân Hương, anh rể của Dĩnh) nhiều lần đến nhà vào đêm khuya để chửi mắng, đập phá cổng rào và dùng “bom xăng” ném vào để khủng bố tinh thần.


Hiện trường vụ việc

Trong đó, khoảng 22h tối 9/4, Khánh đến nhà vợ chửi mắng và dùng “bom xăng” châm lửa ném liên tục 3 trái vào nhà.

Anh Dĩnh bị ném trúng người làm bị bỏng ở chân phải đưa vào BV Quân y 120 cấp cứu.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Dĩnh bị bỏng xăng 4% ở cấp độ 2 và 3 ở bàn chân và nông cẳng chân.

Anh Dĩnh cho rằng, vụ việc bắt đầu từ khoảng giữa năm 2019 đến nay, khi đó giữa Khánh và vợ là H.T.N.H. (29 tuổi) xảy ra mâu thuẫn.

H. về nhà của mình sinh sống cho đến nay. Còn Khánh đến nhà vợ chửi mắng để dành nuôi con nên xảy ra mâu thuẫn./.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ bài viết