Tiếng Việt | English

30/05/2025 - 15:32

Võ vật Long An vượt khó gặt thành công

Những năm qua, thể thao thành tích cao Long An liên tục gặt hái những thành công, khẳng định vị thế trong khu vực cũng như cả nước. Đóng góp vào thành công ấy, lớp lớp các vận động viên (VĐV) Long An đã nỗ lực, vượt khó khăn để gặt hái những thành tích cho thể thao tỉnh nhà. Dù chưa phải là môn chủ lực nhưng 37 năm qua, võ vật Long An vẫn duy trì và phát triển, giành những tấm huy chương mỗi lần xuất quân thi đấu. Điều đặc biệt hơn, Long An cũng là địa phương duy nhất của các tỉnh, thành phố phía Nam đang duy trì bộ môn này trong suốt 37 năm qua.

Các vận động viên võ vật tập luyện rất vất vả, cường độ cao

Những gương mặt tiêu biểu

16 tuổi, Nguyễn Khánh Duy, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An có hơn 2 năm tập luyện cùng Đội tuyển Võ vật Long An. Em cũng là một trong những VĐV giàu tiềm năng phát triển của Đội tuyển Võ vật Long An.

“Khi đang học lớp 8, trong lần tuyển chọn VĐV, em được huấn luyện viên thuyết phục theo con đường võ vật. Ban đầu, gia đình phản đối dữ lắm, ba em không muốn em theo con đường này. Nhưng do tình yêu với võ thuật nên em xin gia đình cho theo môn võ vật. Sau nhiều lần thuyết phục, gia đình cũng đồng ý cho em theo con đường thể thao” - Khánh Duy chia sẻ.

Hơn 2 năm tập luyện cùng võ vật, Khánh Duy sở hữu những tấm huy chương danh giá khi giành Huy chương Vàng vật tự do hạng cân 85kg lứa tuổi 14-15 năm 2025, Huy chương Bạc hạng cân 80kg tại giải Vật bãi biển Vô địch trẻ quốc gia năm 2025. Sắp tới, Khánh Duy là VĐV duy nhất của Long An tham dự giải Vật bãi biển trẻ châu Á được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cùng thời gian tham gia tập luyện với Khánh Duy, VĐV Lai Trọng Phúc, 14 tuổi, quê TP.Tân An, cũng có 2 năm theo đuổi bộ môn này. “Không chỉ em mà đa số các bạn ban đầu cũng phải thuyết phục gia đình nhiều lắm mới được theo đuổi đam mê với bộ môn này. Bây giờ, chính gia đình lại luôn quan tâm, động viên em. Đây là động lực để em cố gắng tập luyện mỗi ngày. Tấm Huy chương Đồng tại giải Vật bãi biển Vô địch trẻ quốc gia năm 2025 cũng là phần thưởng mà em gửi lời cảm ơn tới gia đình, thầy cô luôn bên cạnh động viên” - Trọng Phúc cho biết.

Theo Trưởng bộ môn Võ vật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An - Trần Quý Đông, hiện Đội tuyển Võ vật Long An có 17 VĐV tham gia tập luyện tại 2 tuyến trẻ và năng khiếu, trong đó có 1 VĐV được tập trung tại Đội tuyển trẻ quốc gia tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia IV - Cần Thơ.

“Mặc dù quá trình tập luyện rất vất vả, cường độ tập luyện cao, dễ dẫn đến chấn thương nhưng các VĐV luôn có ý chí, nỗ lực, quyết tâm lớn theo đuổi tình yêu với võ thuật. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện các lứa VĐV tài năng cho thể thao tỉnh nhà” - ông Trần Quý Đông cho biết.

Hiện khu vực phía Nam chỉ còn các tỉnh: Long An, Cà Mau, Đồng Tháp là đào tạo trực tiếp bộ môn Vật. Vì phong trào vật ở các tỉnh phía Nam chưa phát triển nên việc duy trì, đạt thành tích trong các giải đấu là nỗ lực rất lớn của ngành Thể thao Long An và từng cá nhân huấn luyện viên, VĐV vật Long An.

Trưởng bộ môn Võ vật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Trần Quý Đông

Vượt khó, gặt thành công

Võ Vật Long An liên tục gặt hái thành công tại các giải đấu gần đây

Trở về sau giải Vật bãi biển trẻ quốc gia năm 2025, các VĐV Đội tuyển Vật trẻ và năng khiếu Long An lại bước vào tập luyện. Khu vực tập luyện là phần hầm phía dưới dãy khán đài B, Sân vận động Long An. Thời tiết nóng bức, mồ ướt đẫm người các VĐV.

“Mỗi ngày, các VĐV tập trong khoảng 2,5 giờ với cường độ tập luyện tăng dần theo lứa tuổi. Dù điều kiện tập luyện còn nhiều khó khăn nhưng chắc chắn một điều, các VĐV đều có đam mê và tình yêu rất lớn với võ thuật” - ông Trần Quý Đông cho biết thêm. Cũng vì vậy, dù còn gặp nhiều khó khăn trong tập luyện, thi đấu nhưng nhiều năm trở lại đây, tại các giải vật vô địch quốc gia, giải trẻ, Đội tuyển Võ vật Long An đạt những thành tích đáng tự hào.

Theo ông Trần Quý Đông, năm 2024, tại giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia diễn ra tại tỉnh Cà Mau từ ngày 08 đến 13-8, Đội tuyển Võ vật Long An có 5 VĐV tham dự, cạnh tranh cùng khoảng 250 VĐV của 20 đơn vị nhưng vẫn giành 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Còn tại giải Vô địch các lứa tuổi trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2024 diễn ra trong tháng 6 tại tỉnh Lào Cai, Đội tuyển Võ vật Long An tham gia tranh tài với 6 VĐV thi đấu các nội dung vật tự do hạng cân 62kg, 85kg, nhóm tuổi 14-15 và hạng cân 65kg, 71kg, 92kg, 110kg, nhóm tuổi 16-17. Các VĐV Đội tuyển Võ vật Long An đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc. Trong đó, VĐV Nguyễn Khánh Duy đoạt Huy chương Vàng nội dung vật tự do hạng cân 85kg lứa tuổi 14-15 và VĐV Đinh Vạn Phát đoạt Huy chương Vàng nội dung vật tự do hạng cân 110kg lứa tuổi 16-17. Mới đây nhất, tại giải Vật bãi biển Vô địch trẻ quốc gia năm 2025 được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các VĐV vật Long An cũng giành 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Qua 32 năm phát triển, vật Long An được đánh giá là điểm sáng của khu vực phía Nam, trong đó, đỉnh cao là tấm Huy chương Bạc SEA Games 23 của VĐV Lê Thành Tiến

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bộ môn Vật chính thức được thành lập từ năm 1988 và duy trì cho đến nay với 2 nội dung: Vật tự do và Vật cổ điển. Qua 32 năm phát triển, Võ vật Long An được đánh giá là điểm sáng của khu vực phía Nam, trong đó, đỉnh cao là tấm Huy chương Bạc SEA Games 23 của VĐV Lê Thành Tiến./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết