Tiếng Việt | English

19/07/2016 - 13:45

Vovinam lần thứ hai liên tiếp vắng mặt ở SEA Games

Mới đây, Malaysia - nước chủ nhà SEA Games 29 và Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã nhóm họp tại Kuala Lumpur để quyết định gút danh sách 38 môn thể thao với 405 nội dung thi đấu, diễn ra từ ngày 19 đến 31-8- 2017.

Vovinam thi đấu tại SEA Games 27 ở Myanmar năm 2013. Ảnh: Huy Đăng
Đáng chú ý khi môn võ của VN - Vovinam đã lần thứ hai liên tiếp vắng mặt ở kỳ tranh tài khu vực sau khi đã không được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 28 ở Singapore năm 2015. Trong khi đó, Vovinam từng hai lần liên tiếp được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 26 ở Indonesia năm 2011 và SEA Games 27 ở Myanmar năm 2013.

Ở cuộc họp này, chủ nhà Malaysia chỉ bổ sung thêm hai nội dung ở môn cầu mây so với 403 nội dung thi đấu đã công bố trước đó. Phát biểu trên trang chủ của SEA Games 29, chủ tịch SEAGF và đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Olympic Malaysia - ông Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar cho biết: "SEAGF đã đi đến quyết định cuối cùng về số môn thể thao và nội dung thi đấu tại SEA Games 29. Tôi hi vọng vào tháng 8 năm tới, Malaysia sẽ sẵn sàng và tổ chức thành công Đại hội".

Một số môn vắng mặt tại SEA Games 28 ở Singapore nhưng đã được chủ nhà Malaysia đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 29 gồm cricket, đua xe đạp lòng chảo, futsal, khúc côn cầu trên băng, trượt băng nghệ thuật, karate (đối kháng và biểu diễn), Lawn Bowl, muay và cử tạ nam.

Cụ thể, danh sách 38 môn thể thao được SEAGF công bố gồm: nhóm thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bơi đường dài, bơi nghệ thuật, bóng nước); điền kinh; bắn cung; cầu lông; bóng rổ; billiards&sookers; quyền Anh; cricket; xe đạp (đường trường, lòng chảo, BMX); đua ngựa nghệ thuật; đấu kiếm; bóng đá; golf; thể dục (thể dục dụng cụ, thể dục nghệ thuật); khúc côn cầu trên cỏ; khúc côn cầu trên băng; trượt băng nghệ thuật; judo; karatedo; lawn bowls; muay; bóng lưới; pencak silat; bi sắt; bóng bầu dục 7 người; đua thuyền; cầu mây; bắn súng; squash; bóng bàn; taekwondo; quần vợt; tenpin bowling; ba môn phối hợp; bóng chuyền; lướt ván; cử tạ; wushu.

SEAGF cũng quyết định Philippines sẽ là chủ nhà SEA Games 30 vào năm 2019./.

N.K/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết