Tiếng Việt | English

24/10/2022 - 08:48

Vui mừng nhưng không tự mãn

Nỗ lực phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19 của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã mang lại tín hiệu đáng mừng. Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, những kết quả tích cực, phấn khởi được thông tin đến đại biểu, phác thảo nên bức tranh KT - XH nhiều gam màu tươi sáng. 

9 tháng năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng, tác động của tình hình thế giới, giá cả nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao,... nhưng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, năng động, sáng tạo, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục những khó khăn, tập trung thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 đạt kết quả tích cực và khá toàn diện.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, đạt 9,43%, cao hơn bình quân cả nước. Với mức tăng trưởng này, Long An đứng thứ 5/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 3/8 tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 16.369 tỉ đồng, tăng 20,3% so cùng kỳ. Công tác xúc tiến đầu tư được thực hiện quyết liệt, thu hút được những doanh nghiệp lớn đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,93%, khá cao so cùng kỳ; có 43/64 nhóm sản phẩm công nghiệp có sản lượng tăng. Đây là những thông tin tốt lành, bởi lĩnh vực này vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, đã có bước phục hồi, phát triển ngoạn mục. Điều đó minh chứng tỉnh kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh còn tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong xây dựng kết cấu hạ tầng, hướng đến sự phát triển đột phá, bền vững trong tương lai. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ, tái định cư tại các địa bàn trọng điểm được tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm và kế hoạch thực hiện 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh được tập trung triển khai, thực hiện.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, chăm lo cuộc sống cho dân cư nông thôn. Trong 9 tháng qua, tỉnh đã công nhận thêm 9 xã nông thôn mới và 9 xã nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được lãnh đạo, thực hiện kịp thời, bảo đảm an dân, kiểm soát khá tốt các loại dịch bệnh.

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022, tạo điểm nhấn quan trọng, thu hút du khách đến tham quan. Hệ thống chính trị các cấp đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất. Hoạt động đối ngoại được tăng cường; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững.

Sau khi phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt và tồn tại, hạn chế, tỉnh dự báo đến cuối năm sẽ đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu nghị quyết, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 9% trở lên. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, nếu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phát huy tốt khối đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động linh hoạt, quyết liệt.

Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đã nhấn mạnh: Không được tự mãn, hài lòng với kết quả đã đạt mà phải tiếp tục phấn đấu và phấn đấu nhiều hơn nữa. Tỉnh phấn đấu, các huyện càng phải phấn đấu, nhất là những huyện nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm để tạo động lực thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển. Ông yêu cầu, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022./.

Tân An

Chia sẻ bài viết