Tiếng Việt | English

23/04/2021 - 17:45

Xử lý 277 băng nhóm có biểu hiện đua xe trái phép

Chiều 23/4, tại Công an tỉnh Tiền Giang diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn giáp ranh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ ngày 15/9/2020 đến ngày 14/3/2021. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các tỉnh, thành phố khu vực dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát hiện, giải tán và xử lý hơn 270 băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập rú ga, nẹt pô, chạy mô tô với tốc độ cao có hành vi cổ vũ, đua xe trái phép gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ xử phạt trật tự, an toàn giao thông hơn 1.000 đối tượng, tạm giữ và tịch thu trên 500 phương tiện, củng cố hồ sơ khởi tố hình sự 2 vụ  tổ chức đua kéo xe trái phép và gây mất trật tự công cộng.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ về những giải pháp để hạn chế tình trạng đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn giáp ranh.

Đa số các ý kiến nhận định, dù công tác phòng, chống đua xe trái phép ở khu vực giáp ranh các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long được các ngành, các cấp và nhân dân quan tâm nhưng tình hình này vẫn diễn biến phức tạp.

Thời gian tới, cùng với sự phát triển chung của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục là khu vực năng động và phát triển nhanh. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông từng bước được nâng cấp, mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thông.

Đồng thời, để đẩy lùi nạn đua xe trái phép, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phối hợp ngăn chặn, xử lý, truy bắt các đối tượng tổ chức, tham gia đua xe trái phép;…/.

Thụy Du – Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết