Tiếng Việt | English

12/01/2022 - 14:20

Xuân sớm trên Chốt dân quân biên giới Mỹ Bình

Năm nay, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Chốt dân quân biên giới Mỹ Bình (xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đón xuân trong “ngôi nhà” mới khang trang và khuôn viên “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Bên cạnh sự quan tâm của cấp trên, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương, những chiến sĩ “sao vuông” nơi vùng biên giới luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn. Nhờ đó, chốt vinh dự được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chọn làm chốt điểm để các huyện biên giới về tham quan, học tập, nhân rộng mô hình. Riêng Ban CHQS xã Mỹ Bình đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng cấp Quân khu.

Cách đường biên giới khoảng 100m, chốt đứng chân trên địa bàn giáp với xã Tuaxađay, huyện Chanhtria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Chốt Mỹ Bình hoàn thành xây dựng, được đưa vào hoạt động từ giữa năm 2021. Khuôn viên chốt rộng gần 0,4ha nhưng đất đai khô cằn, nhiễm phèn nặng. Nhờ CBCS tại chốt thường xuyên cải tạo đất, trồng cây, màu xanh đã phủ trên mảnh đất khó. Lối đi, quanh hầm hào công sự, hoa mười giờ rực rỡ. Vườn tăng gia đủ loại rau xanh, bầu, bí, khổ qua sai trái. Khu chăn nuôi bò, heo, vịt được bố trí xa, phía sau đơn vị,...

Riêng vườn cây ăn trái gần 200 cây các loại đã bắt đầu bén rễ xanh tốt. Đặc biệt, chốt còn xây dựng được khu thể dục - thể thao như bãi tập thể lực, sân bóng chuyền để CBCS rèn luyện sức khỏe và giải trí.

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc cảnh quan chốt

Chốt trưởng Chốt dân quân biên giới Mỹ Bình - Đặng Quốc Dương cho biết: Lúc đầu, chốt gặp nhiều khó khăn, không điện thắp sáng, không có nước sinh hoạt, đất nhiễm phèn,... Với quyết tâm cao, CBCS chốt bắt tay xây dựng cảnh quan quanh khuôn viên của chốt.

Vốn xây dựng khuôn viên chốt khoảng 300 triệu đồng, trong đó nguồn vốn tăng gia sản xuất trên 100 triệu đồng, số tiền còn lại, đơn vị vận động mạnh thường quân đóng góp. Để có khuôn viên xanh, sạch, đẹp như hôm nay, CBCS chốt lao động trên 10.000 ngày công để xây dựng cảnh quan, cải tạo đất và gieo trồng các loại hoa, rau, cây ăn trái,...

Khu tăng gia sản xuất của chốt

Bên cạnh xây dựng cảnh quan doanh trại, Chốt dân quân biên giới Mỹ Bình còn là một trong những chốt đi đầu trong công tác tăng gia sản xuất. CBCS của chốt trồng trên 2ha lúa cho năng suất cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả và bảo đảm rau sạch cho các bữa ăn của CBCS dân quân thường trực trên chốt. 6 tháng cuối năm 2021, từ tăng gia sản xuất, đơn vị thu lợi nhuận trên 80 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ chốt chơi bóng chuyền vào giờ thứ 8

Dân quân thường trực chốt Mỹ Bình - Võ Minh Hạ chia sẻ, anh xem chốt như nhà của mình nên không ngại khó khăn, vất vả để chung sức xây dựng cảnh quan đơn vị đẹp hơn, nền nếp, chính quy. Qua đó, CBCS thêm gắn bó với đơn vị và an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Năm 2021, chốt phối hợp các lực lượng công an, biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn với 210 lượt CBCS dân quân tham gia; đồng thời, phối hợp tuyên truyền cho trên 300 lượt người dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống buôn lậu; tham gia chữa cháy 5ha rừng tràm.

Vào thời điểm đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh trên địa bàn, CBCS Chốt dân quân biên giới Mỹ Bình là một trong những lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”.

Điều này minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, xứng đáng là “bức tường sắt” nơi biên cương. Từ những kết quả đã đạt, mùa xuân dường như đến sớm hơn với CBCS Chốt dân quân biên giới Mỹ Bình./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết