Tiếng Việt | English

05/02/2024 - 08:35

Xuân trên miền phên giậu

Diện mạo các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng khởi sắc, đời sống người dân dần được nâng lên. Đặc biệt, nhiều công trình dân sinh được đầu tư xây dựng, những con đường được nâng cấp, mở rộng, nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên,...

Vùng biên khởi sắc

Những ngày gần tết, chúng tôi có dịp trở lại xã biên giới Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tận mắt chứng kiến sự “thay da, đổi thịt” ở một vùng quê. Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - Trương Văn Thanh cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, những năm gần đây, nhiều công trình dân sinh được đầu tư xây dựng kiên cố, diện mạo vùng biên khởi sắc từng ngày.

Việc nâng cấp từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế khu vực biên giới nói chung, xã Bình Hiệp nói riêng, lưu lượng người qua lại làm ăn, trao đổi, buôn bán ngày càng tăng. Bên cạnh đó, khu kinh tế cửa khẩu được doanh nghiệp đầu tư hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho người dân trong khu vực”.

Hiện tại, khu kinh tế cửa khẩu có 2 công ty đầu tư nhà xưởng sản xuất mặt hàng may mặc, thu hút trên 2.000 lao động, trong đó hơn 300 lao động tại địa phương có việc làm, thu nhập ổn định. Chị Nguyễn Thị Phúc (ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp) bộc bạch: “Trước đây, tôi chủ yếu làm mướn theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh. Từ khi có công ty tại địa phương, tôi xin vào làm việc, thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng, có điều kiện nuôi 2 người con ăn học”.

Nhiều công trình dân sinh được đầu tư cho vùng biên giới phát triển

Ngược về các xã biên giới của huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, dọc 2 bên đường, những cánh đồng lúa bạt ngàn, những căn nhà ngói đỏ, mái tôn mọc lên ngày càng nhiều, giao thông nông thôn thuận lợi. Hệ thống trường học, nhà văn hóa, trạm y tế đều được xây dựng khang trang.

Anh Đặng Văn Trường (ấp Thái Quang, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng) phấn khởi kể về sự đổi thay của gia đình, làng xóm, quê hương mình. Theo anh Trường, hưởng lợi nhiều nhất của người dân là có nhiều tuyến đường được nâng cấp, trải nhựa hoặc bêtông tạo thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất. Nông dân chuyển đổi dần từ canh tác thủ công sang sử dụng nhiều loại máy móc hiện đại, hiệu quả sản xuất được nâng lên đáng kể.

Hệ thống giao thông được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa

Theo Chủ tịch UBND xã Thái Trị - Bùi Đức Thọ, đường giao thông nông thôn được đầu tư phát triển không những tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại mà còn góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa; đồng thời, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH, quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Xuân về miền phên giậu

Về các xã biên giới những ngày này, đâu đâu cũng gặp hình ảnh nông dân tất bật chăm sóc lúa Đông Xuân, hứa hẹn vụ mùa bội thu. Ông Đỗ Văn Công (xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) chia sẻ, vụ Đông Xuân này, gia đình ông gieo sạ 1,5ha. “Nhờ thời tiết thuận lợi lúa phát triển tốt, ít sâu, bệnh, cho năng suất cao. Gia đình tôi có lợi nhuận trên 50 triệu đồng” - ông Công nói.

“Hiện nay, nông dân trên địa bàn xã đã thu hoạch 300/2.500ha. Mặc dù giá phân bón, thuốc trừ sâu có tăng, tuy nhiên, vụ này thời tiết tương đối thuận lợi nên hạn chế được sâu, bệnh gây hại. Mặt khác, giá lúa ổn định ở mức cao; lúa đang phát triển tốt, nông dân tích cực chăm sóc, hy vọng sẽ có lợi nhuận cao” - Chủ tịch UBND xã Hưng Điền - Trần Quốc Cường thông tin.

Gia đình anh Phạm Văn Đông (bìa phải, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường) đón tết trong căn nhà mới

Trong ngôi nhà vừa mới được hỗ trợ xây dựng, anh Phạm Văn Đông (xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường) trải lòng: “Tôi cảm ơn đơn vị tài trợ, các cấp chính quyền đã quan tâm, giúp đỡ gia đình có mái ấm che mưa, nắng. Ước mơ có căn nhà kiên cố của gia đình hơn chục năm qua đã trở thành hiện thực. Tết này gia đình sẽ tiếp khách trong căn nhà mới”.

Chủ tịch UBND xã Bình Tân - Nguyễn Thanh Bình cho hay: “Tết năm nay, địa phương có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp họ đón tết vui tươi, đầm ấm. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được xây dựng tổ chức nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đặc biệt, để mọi người, mọi nhà đều có cái tết vui tươi, trọn vẹn, xã tổ chức tốt công tác tiếp nhận và cấp phát quà đúng đối tượng. Ngoài các chế độ theo quy định, xã còn vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”.

Một mùa xuân nữa lại về, tin rằng một ngày không xa người dân nươi đây sẽ vươn lên về mọi mặt, có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Phát huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có đưa nền KT-XH, quốc phòng - an ninh lên tầm cao mới./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết