Tiếng Việt | English

24/09/2019 - 08:26

Ngân sách tỉnh Long An phân bổ 5 tỉ đồng cho các hoạt động hỗ trợ trẻ em

Nhằm giúp trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Long An huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho trẻ em. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các nguồn lực trên 1 tỉ đồng tặng hàng trăm phần quà, hỗ trợ mổ tim, khám bệnh, phát thuốc,... cho trẻ em nghèo.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà dịp Tết Trung thu vừa qua

Ngoài nguồn vận động, nguồn ngân sách tỉnh phân bổ cho các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, với tổng số tiền 5 tỉ đồng.

Trong đó, 9 tháng của năm 2019, nguồn ngân sách tỉnh chi các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc trẻ em trên 2,7 tỉ đồng gồm tổ chức trao tặng 150 suất học bổng, 3.000 quyển tập và 50 phần quà nhân Tháng Hành động vì trẻ em, với tổng số tiền 203 triệu đồng; tặng 150 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Diễn đàn Trẻ em cấp tỉnh, với tổng số tiền gần 45 triệu đồng; tặng 4.000 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền trên 1,6 tỉ đồng,...

Thông qua các hoạt động trên, trẻ em trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 360.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 23,64% tổng dân số. Trong đó, trên 2.700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trên 13.500 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt,.../.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết