Tiếng Việt | English

30/12/2019 - 19:07

Phản hồi vụ việc 'dân' kêu trời 'vì lối đi chung bổng dưng biến mất': Đã khắc phục, trả lại nguyên trạng con đường công cộng

Sau khi Báo Long An đăng tải bài viết “Dân “kêu trời” vì lối đi chung bỗng dưng biến mất” vào ngày 14/10/2019 phản ánh hộ gia đình bà Trần Thị Lan, ngụ ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, tỉnh Long An không còn đường vào nhà do hộ lân cận đào phá lối đi chung đã có từ trước, đến nay, với sự vào cuộc kịp thời của các ngành chức năng, chính quyền địa phương, lối đi chung đã được trả lại nguyên trạng.

Ông Sĩ đã khắc phục, trả lại hiện trạng lối đi công cộng
Ông Sĩ đã khắc phục, trả lại hiện trạng lối đi công cộng

Ngay sau khi Báo Long An phản ánh, UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo đề nghị UBND TP. Tân An kiểm tra làm rõ vụ việc, thông tin báo chí phản ánh, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt của người dân. 

Sau khi có kết quả kiểm tra từ các ngành chức năng, chính quyền địa phương, tại Công văn số 1125 ngày 04/11/2019 của UBND xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An về việc báo cáo giải quyết tranh chấp sử dụng lối đi giữa hộ bà Trần Thị Lan và ông Lương Văn Sĩ đến UBND TP. Tân An. Theo đó, qua xác minh, kiểm tra từ các ngành chức năng về việc ông Sĩ cho rằng ông toàn quyền sở hữu lối đi công cộng vì nằm trong diện tích đất của ông là không có cơ sở. Từ đó, chính quyền địa phương buộc ông Sĩ phải khắc phục, tháo bỏ cổng rào và trả lại hiện trạng lối đi.

Ngoài ra, ông Sĩ đã  tháo bỏ cổng rào ra khỏi lối đi

Ngoài ra, ông Sĩ đã  tháo bỏ cổng rào ra khỏi lối đi

Theo Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Văn Rong, đến ngày 04/11/2019, ông Sĩ đã tháo bỏ xong cổng rào ra khỏi lối đi. Phần lối đi (đường đan) đoạn bị cobe đào xới, ông Sĩ đang khắc phục lại bằng việc đổ cát. Đến nay đã cơ bản khắc phục tạm thời phần đan (theo biên bản làm việc giữa hai bên). Vào ngày 16/12/2019, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, ghi nhận ông Sĩ đã khắc phục lối đi và tháo bỏ cổng rào theo cam kết.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Sương (hộ gia đình bà Lan) gửi lời cảm ơn cơ quan báo chí, chính quyền, ngành chức năng các cấp đã chỉ đạo, giải quyết kịp thời vụ việc báo chí đã phản ánh, sớm trả lại lối đi công cộng cho gia đình bà./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết