Tiếng Việt | English

14/10/2016 - 09:10

20g30 hôm nay (14/10): U-19 VN gặp Triều Tiên ở VCK châu Á

20g30 hôm nay 14/10 (kênh Fox Sports 2 THTT), tại Bahrain, tuyển U-19 VN ra quân thi đấu trận đầu tiên ở VCK Giải bóng đá U-19 châu Á với tuyển U-19 CHDCND Triều Tiên.

Hy vọng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tạo được bất ngờ thú vị trong trận mở màn vòng chung kết U-19 châu Á với Triều Tiên. Ảnh: Anh Dương
Tại VCK Giải U-19 châu Á 2016, U-19 VN nằm ở bảng B cùng Triều Tiên, Iraq và UAE. Để chuẩn bị cho VCK châu Á, ngày 6-10 tuyển U-19 VN đã sang tập huấn tại Qatar. Tại đây, U-19 VN có trận giao hữu hòa 0-0 với U-19 Tajikistan cách đây ba ngày. Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Ở trận đấu với U-19 Tajikistan, lối chơi của U-19 VN dần linh hoạt, gắn kết được cả ba tuyến, những sai sót ở hàng phòng ngự trong việc kèm người, chống bóng bổng từ hai cánh lật vào được cải thiện đáng kể”.

Trưởng đoàn bóng đá U-19 VN tại Bahrain Dương Nghiệp Khôi cho biết thêm: “Xét về thể lực và thể hình, lứa cầu thủ U-19 VN lần này nhỉnh hơn các lần trước. Tuy nhiên, do thời gian gắn kết của các cầu thủ quá ngắn nên lối đá chưa thật sự nhuần nhuyễn, ăn ý như lứa U-19 xuất thân từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal-JMG. Nhằm tránh gây sức ép tâm lý với các cầu thủ trẻ, chúng tôi không đề ra bất kỳ chỉ tiêu nào ở giải lần này mà chỉ động viên cầu thủ hãy thi đấu hết sức mình qua từng trận để chứng minh năng lực chuyên môn...”.

Phát biểu trước trận mở màn với Triều Tiên, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “U-19 VN được LĐBĐ châu Á xếp ở nhóm 4 tức nhóm các đội yếu nhất châu lục do thành tích ở các VCK U-19 châu Á của chúng ta hoàn toàn thua kém các đối thủ. Nhưng nhờ vậy mà U-19 VN không phải chịu gánh nặng tâm lý buộc phải thắng. Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ hãy thi đấu bằng tất cả thực lực của mình. Đây là cơ hội quý giá để nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm trận mạc và cọ xát rất bổ ích mà không phải cầu thủ trẻ nào của VN cũng có dịp trải nghiệm”.

Lá thăm không may đã đưa tuyển U-19 VN rơi vào bảng đấu nặng ký với U-19 Triều Tiên từng ba lần vô địch U-19 châu Á (hai lần gần đây nhất là năm 2006 và 2010), hạng nhì VCK U-19 châu Á năm 2014. Kế đến, U-19 UAE từng vô địch châu Á năm 2008, lọt vào tứ kết năm 2014. Ở vòng đấu loại, U-19 UAE toàn thắng cả ba trận, ghi được 15 bàn thắng 
và giữ trắng lưới.

Trong khi đó, U-19 Iraq có đến năm danh hiệu vô địch giải U-19 châu Á. Ở vòng bảng, họ toàn thắng cả ba trận, sút tung lưới đối phương 11 lần và chỉ bị thủng lưới một bàn. Vì vậy, mỗi trận đấu của U-19 VN đều được xem là trận chung kết và việc có điểm là điều nằm ngoài dự đoán. 

16 đội tranh 4 suất dự World Cup U-20

Giải U-19 châu Á 2016 diễn ra tại Bahrain từ ngày 13 đến
30-10 với sự tham dự của 16 đội bóng, chia làm bốn bảng thi đấu. Ở vòng đấu bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng bước tiếp vào tứ kết. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở Giải U-19 châu Á năm nay sẽ giành quyền góp mặt ở Giải U-20 thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc. Nếu Hàn Quốc lọt vào bán kết, đội xếp thứ năm (bốn đội thua tứ kết đá loại trực tiếp) sẽ đoạt vé dự Giải U-20 thế giới năm 2017.

Sĩ Huyên/tuoitre online

Chia sẻ bài viết