Tiếng Việt | English

20/07/2020 - 07:48

95 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 20/7, đã 95 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; tổng cộng 243 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.


Đo thân nhiệt lao động nước ngoài tại Khách sạn DIC STAR thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 19/7 đến 6h ngày 20/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Như vậy, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 20/7, đã 95 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 243 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

[Đã 94 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng]

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.697, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 141 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 10.468 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.070 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 7 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 4 ca./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết