Tiếng Việt | English

12/03/2019 - 19:23

Bình Trinh Đông: Điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thời gian qua, Công an xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đề ra nhiều biện pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức, quyết tâm thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Nhiều mô hình hiệu quả, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an ninh nông thôn tại địa phương

Nhiều mô hình hiệu quả, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an ninh nông thôn tại địa phương

Nhiều mô hình hiệu quả

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào TDBVANTQ huyện Tân Trụ chọn xã Bình Trinh Đông làm điểm nhằm củng cố và nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ, gắn với xây dựng xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự (ANTT). Công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm trước tình hình mới được đẩy mạnh, địa phương đã xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả.

Cụ thể, xã kết hợp thông tin về tình hình, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm thông qua các cuộc họp dân, lồng ghép tuyên truyền qua các buổi tiếp xúc cử tri mang lại hiệu quả. Công an xã tham mưu UBND xã cho 1.561 hộ dân đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn an toàn về ANTT; cuối năm 2018, qua bình xét, có 1.529 hộ tiêu biểu (đạt 98%). Công an xã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào bảo vệ ANTT tại địa phương như duy trì mô hình Cụm liên ranh an toàn (cụm 6 xã, thị trấn) phối hợp giải quyết tốt tình hình phức tạp về tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, đá gà, đua xe,... Nhân rộng mô hình Ánh sáng ANTT, hiện nay, toàn xã lắp 190 bóng đèn chiếu sáng với chiều dài 8km trên các địa bàn các ấp.

Điển hình là mô hình Camera bảo đảm ANTT tại địa phương. Qua công tác vận động xã hội hóa, đã lắp đặt 4 camera, nâng tổng số 8 camera trên các trục lộ chính góp phần tích cực trong phòng ngừa, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn xã. Mô hình camera đã giúp lực lượng công an làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Nhựt Chánh khi đối tượng chạy xe ngang qua địa bàn xã Bình Trinh Đông. Hay như trích xuất dữ liệu camera hình ảnh về tai nạn giao thông tại ấp Bình Tây, giúp đội Cảnh sát giao thông Công an huyện xử lý kịp thời. Nhiều hình ảnh có giá trị từ camera cung cấp cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã.

Qua các mô hình được triển khai hiệu quả tại các khu vực nông thôn, quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ANTT.

Ông Lê Văn Mười, ngụ ấp Bình Hòa, cho biết: “Từ khi triển khai mô hình ANTT như mô hình camera, tôi thấy tình hình ANTT được bảo đảm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội ít xảy ra, người dân ở đây rất yên tâm, tập trung chăm lo sản xuất”.

Giữ vững an ninh, trật tự nông thôn

Để giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn và xây dựng phong trào TDBVANTQ, công tác nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự quản, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả giúp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mang lại nhiều hiệu quả. Đặc biệt hiện nay, công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi về nghiệp vụ của lực lượng công an càng cao, càng khó khăn nhưng công an xã đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điển hình như qua công tác theo dõi, vào ngày 29/01/2019, Công an xã bắt quả tang một vụ đánh bạc hình thức qua Internet tại quán cà phê trên địa bàn ấp Bình Đông, do đối tượng Hà Tấn Mãi (SN 1981, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ) tổ chức. Tang vật thu được gồm 1 máy vi tính xách tay, 9 triệu đồng tiền mặt. Hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Trưởng Công an xã - Nguyễn Hữu Danh cho biết: “Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản giữ vững và ổn định, vai trò của công an, Mặt trận, đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng nâng chất các mô hình ANTT là hết sức quan trọng. Hiện toàn xã có 89 cán bộ và lực lượng nòng cốt ở các ấp góp phần phối hợp tốt trong công tác triển khai, thực hiện các mô hình Tự phòng, tự quản về ANTT phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại địa phương, nhằm huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác giữ gìn ANTT, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh nông thôn được giữ vững”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết