Tiếng Việt | English

13/07/2022 - 13:05

Bộ đội biên phòng tỉnh liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép

Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng, từ ngày 20/6 đến 08/7/2022, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An liên tiếp phát hiện, bắt giữ 6 vụ/26 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ

Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ

Đơn cử, lúc 16 giờ 30 phút ngày 20/6/2022, tại khu vực cột mốc 202.1 thuộc ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng (ĐBP) Thạnh Trị, chủ trì, phối hợp Công an xã Bình Hòa Tây tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51A-737.79 chở 5 đối tượng đang có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tổ công tác bắt giữ, đưa các đối tượng cùng phương tiện về đồn để điều tra, làm rõ.

12 giờ 15 phút ngày 04-7, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện 1 đối tượng đi từ hướng Việt Nam sang Campuchia, có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tiếp đó, lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày, tại khu vực ngã ba Cây Dù, thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, Tổ công tác ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 70A-169.74 có dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tổ công tác tiến hành đưa 1 tài xế và 5 đối tượng khác cùng phương tiện về đồn làm việc. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, cũng tại khu vực ngã ba Cây Dù, Tổ công tác ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 51A-454.84 có dấu hiệu nghi vấn, phát hiện và đưa 4 đối tượng trên xe về đồn làm việc.

Ngày 08/7/2022, vào lúc 6 giờ 10 phút, Tổ tuần tra của ĐBP Sông Trăng chủ trì phối hợp Tổ công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an, Quân sự xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện tại khu vực Trường Mầm non Hưng Hà, cách đường biên giới theo hướng mốc 230(2) khoảng 4km, có 6 đối tượng nghi vấn nên đưa về đồn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên đều khai nhận có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm. Hiện các vụ việc được các đơn vị phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng, đường dây đưa rước người xuất cảnh trái phép, củng cố chặt chẽ hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết