Tiếng Việt | English

29/08/2016 - 04:54

Bố tập bơi cho con gái, cả 2 chết đuối thương tâm

Bố đưa con gái xuống hồ gần nhà để tập bơi, do hồ nước sâu khiến cả 2 bố con bị nước nhấn chìm.

Ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh) xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ bố cùng con gái chết đuối dưới hồ gần nhà.

Nạn nhân là ông Hoàng Văn Thủy (SN 1962) và con gái là Hoàng Thị Cẩm Tú (SN 2005), trú thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn.

Khoảng 13 giờ ngày 28/8, sau bữa tiệc với thông gia, phía nhà thông gia có mang đến cho gia đình ông Thủy một chiếc săm ô tô dùng làm phao để tập bơi.


Người dân vớt thi thể của 2 cha con. (Ảnh: VNN)

Sau đó, do trời nắng nóng, ông Thủy đưa Tú xuống hồ nước gần nhà để dạy bơi cho con.

Ông Thùy bị đuối nước, con gái ông hô hàng xóm đến cứu. Trong lúc hàng xóm tìm vật dụng để cứu ông Thùy, Tú thấy cha chìm nghỉm, liền ném phao sang để cứu cha thì ông Thùy đã bị nước nhấn chìm. Do mất phao, nước lại sâu, Tú cũng bị chìm dưới nước, dẫn đến tử vong.

“Hồ nước này có độ sâu gần 3m, nước hồ bẩn nhưng do trời nóng nên cha xuống dạy bơi cho con. Đến 15h30 thi thể hai cha con đã được vớt lên bờ”, ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch xã thông tin thêm.

Hiện cơ quan công an đang lập biên bản, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ đuối nước của hai cha con./.

VOV.VN/Theo Thiện Lương/Vietnamnet

Chia sẻ bài viết