Tiếng Việt | English

05/10/2021 - 14:35

Cần Giuộc: 'Điểm sáng' trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 khiến việc triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình tiếp tục được củng cố, nhân rộng, góp phần rất lớn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Đổi mới công tác tuyên truyền

Thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, với đặc thù là huyện giáp ranh TP.HCM, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh nên tình hình ANTT trên địa bàn huyện có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 59 vụ phạm pháp hình sự, lực lượng công an điều tra, làm rõ 55 vụ, đạt 93,22%. Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp tài sản, cướp giật, lừa đảo tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm và chiếm 83% trong tổng số vụ với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, chủ yếu ở các tuyến đường trọng điểm, địa bàn giáp ranh; tình hình tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", cho vay nặng lãi vẫn còn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy vẫn còn xảy ra. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng công an trong toàn huyện phát hiện, triệt xóa 56 vụ, trong đó có 5 vụ mua bán, 51 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 189 vụ liên quan đến các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, đá gà, game bắn cá, đá gà qua mạng,...

Công an huyện Cần Giuộc đồng hành, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát

Trước tình hình đó, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Trong tuyên truyền, huyện chú trọng đổi mới hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tận dụng ưu thế tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; đồng thời, phát động 4 đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước.

Ngoài ra, lực lượng công an còn tổ chức họp dân, phát động phong trào được 249 cuộc với 6.470 lượt người dự; phối hợp tuyên truyền bằng mô hình Tiếng loa ANTT ở các xã được 2.592 cuộc; dán 2.500 tờ cảnh báo, 4.000 tờ bướm phòng, chống Covid-19 và phát 1.000 móc khóa phòng, chống tội phạm;... Nội dung tuyên truyền chú trọng đến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm ANTT như Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa,...

Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh - Phó Đội trưởng phụ trách Đội Xây dựng phong trào TDBVANTQ, Công an huyện Cần Giuộc, cho biết: “Lực lượng công an các cấp tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, cách thức phòng, chống, vây bắt tội phạm; qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm. Qua công tác tuyên truyền, ý thức phòng, chống tội phạm và bảo vệ tài sản của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần rất lớn trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện”.

Xây dựng nhiều mô hình hiệu quả

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quân - Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để xây dựng mô hình mới hoặc củng cố, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả. Trong đó, các địa bàn dân cư tiếp tục duy trì, nâng chất các mô hình, phong trào như Camera giám sát ANTT; Bảo đảm ANTT trước các cổng trường học; Móc khóa tố giác tội phạm và củng cố, duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả hiện có ở địa phương: Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy và đẩy lùi ma túy trong cộng đồng dân cư; Nhà trọ an toàn không có tội phạm; Cổng ANTT; Nhóm hộ gia đình tự quản về ANTT gắn với camera an ninh.

Riêng trong năm 2021, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện xây dựng mới mô hình Câu lạc bộ tài xế lái xe an toàn và tham gia phòng, chống tội phạm, chọn xã Phước Hậu và Phước Lý làm điểm xây dựng mô hình Xã an toàn về an ninh nông thôn, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với Huyện ủy viên phụ trách và chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường nâng chất mô hình Tiếng loa ANTT. Đồng thời, Công an huyện khảo sát và đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống camera trong toàn huyện.

Trong đó, có 120 camera cần sửa chữa và cần lắp đặt thêm 277 điểm camera để bảo đảm khép kín địa bàn. Hiện trên địa bàn huyện lắp đặt 9 camera chất lượng cao tại các điểm giao lộ trung tâm như ngã tư Gia Bảo, ngã tư Chợ Trạm, ngã tư Phước Lý, có thể quan sát được hình ảnh vào ban đêm, phục vụ tốt công tác bảo đảm ANTT và an toàn giao thông.

Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp MTTQ và các đoàn thể triển khai nhiều mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư như Nhà trường an toàn về ANTT; Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân; Câu lạc bộ niềm tin; Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước các cổng trường học; Địa chỉ tin cậy; mô hình 3 giảm (tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông); Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; Đường quê ánh sáng an toàn; Câu lạc bộ Nhà trọ 3 giúp; Camera an ninh; Móc khóa tố giác tội phạm;...

Ngoài ra, phong trào TDBVANTQ được gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong bảo đảm ANTT.

Lực lượng Công an huyện Cần Giuộc đổi mới công tác tuyên truyền trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ các phong trào, người dân đã cung cấp gần 600 tin liên quan đến ANTT, trong đó lực lượng công an đã tiếp nhận 431 tin có giá trị, giúp điều tra, làm rõ 54 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 58 đối tượng; 55 vụ vi phạm về ma túy, khởi tố 60 đối tượng; triệt xóa 180 điểm tệ nạn xã hội, xử lý 737 đối tượng; lập hồ sơ áp dụng NĐ111/CP đối với 61 trường hợp, đề nghị áp dụng NĐ221/CP đối với 44 trường hợp; vận động, bắt 12 đối tượng truy nã và mời làm việc, răn đe 198 đối tượng.

Bên cạnh đó, theo Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an huyện còn phối hợp MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện tốt công tác vận động mạnh thường quân đóng góp tiền, quà, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly,... nhất là công nhân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động các chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê trọ để hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn trong những ngày dịch bệnh bùng phát.

“Từ các phong trào đã giúp xây dựng, gắn kết tình quân - dân, được người dân tin yêu và ngày càng tích cực tham gia các phong trào TDBVANTQ, giúp huyện tiếp tục giữ vững vị trí là một trong các địa phương dẫn đầu trong xây dựng phong trào TDBVANTQ” - Thiếu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh thông tin./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết